Hà Nội: Lý giải nguyên nhân ngập trên diện rộng trong cơn mưa lớn đêm 13/6

BVR&MT – Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, đêm 13/6, do cường độ mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn vượt quá khả năng tiêu thoát nước của hệ thống hiện trạng nên đã xảy ra úng ngập nhiều nơi.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong nước, giao thông trở nên hỗn loạn. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Lúc 7 giờ 20 phút ngày 14/6, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, tại các điểm ngập trong khu vực nội đô nước đã rút hết, phương tiện đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, tại một số điểm ở hầm chui Đại lộ Thăng Long còn ít nước đọng. Khu vực phía Đông thành phố, chỉ có một điểm đọng nước tại khu vực gầm cầu chui xe lửa phố Thiên Đức (Gia Lâm). Song, theo phản ánh của người dân, khu vực ngõ 139 Âu Cơ thuộc phường Tứ Liên (Tây Hồ) vẫn có hiện tượng đọng nước.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết thêm, hiện nhân lực, phương tiện của Công ty đang ứng trực tại một số khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý khi mưa có thể tiếp tục xảy ra. Cùng với đó, Công ty đã vận hành hết công suất các cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ… và trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định, sẵn sàng đón trận mưa tiếp theo.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, đêm 13/6, tại địa bàn quận Cầu Giấy lượng mưa lớn nhất thành phố là 155,3mm, Đống Đa là 107,4mm, Hai Bà Trưng là 95,5mm, Hoàn Kiếm 91,1mm. Trung bình toàn thành phố có lượng mưa 155mm/80 phút, do cường độ mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn vượt quá khả năng tiêu thoát nước của hệ thống hiện trạng nên đã xảy ra úng ngập nhiều nơi.

22h30, nhân viên một cửa hàng trên phố Quang Trung vẫn đang dọn dẹp do bị ngập nước. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tại thời điểm 20 giờ ngày 13/6, ghi nhận ngập tại lưu vực Tô Lịch ngập tại: Phùng Hưng, Cao Bá Quát, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Vương Thừa Vũ, ngõ 167 Tây Sơn, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Khuyến, Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng, ngã 3 Quang Trung – Trần Quốc Toản, phố Tông Đản (khách sạn Thủy Tiên), ngã 3 Tống Duy Tân – Điện Biên Phủ, số nhà từ 16 đến 86 Lê Trọng Tấn, Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng), Hoàng Tích Trí. Đối với lưu vực sông Nhuệ (diện tích khoảng 110 km2): Triều Khúc, Ngọc Hồi, Quan Nhân, Cự Lộc, Nguyễn Trãi, Khu đô thị Resco, Kẻ Vẽ, ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Tô Hiệu, đường rẽ Phạm Hùng – Bệnh viện 19/8, Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực), Dương Đình Nghệ – Nam Trung Yên, Trần Cung (cây xăng A38, đường Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), Phan Văn Trường (cổng chợ – Doanh trại Quân đội nhân dân).

Lưu vực Long Biên ngập tại: Ngô Xuân Quảng (trước cổng Học viện Nông Nghiệp Việt Nam), Nam Đuống (trước tòa nhà An Quý Hưng), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon mall), Vũ Xuân Thiều, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, đường Cổ Linh, đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp môi trường đô thị Gia Lâm), trục thoát nước qua ngõ 80 Hoa Lâm.

NGUỒNbaotintuc.vn
Tags: ,
CHIA SẺ