Hà Nội liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng lậu

BVR&MT – Công an quận Hà Đông, Công an phường Phúc La cùng Đội Quản lý thị trường số 1 và Đội Quản lý thị trường số 11 phát hiện, thu giữ hơn 1.600 đồng hồ đeo tay không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng niêm phòng số đồng hồ thu giữ.

Ngày 9/1, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết qua nắm bắt địa bàn và thực tế kiểm tra tại Công ty cổ phần Varado, có địa chỉ số B2TT18, khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Công an quận Hà Đông, Công an phường Phúc La phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 1 và Đội Quản lý thị trường số 11 đã phát hiện, thu giữ hơn 1.600 đồng hồ đeo tay không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, bước đầu kiểm đếm số hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, lực lượng chức năng xác định có 1.611 chiếc đồng hồ đeo tay; trong đó có 554 chiếc mang nhãn Nibosi, 391 chiếc mang nhãn SKmei và 666 chiếc mang nhãn Minifocus, đều là hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, người liên quan đến số đồng hồ trên đã không xuất trình đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời khai nhận đã thu mua đồng hồ từ nhiều nguồn khác nhau và các sản phẩm đồng hồ được nhập từ nước ngoài về.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 8/1, qua nắm bắt địa bàn và thực tế kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ ở số 3 ngõ 89 Ngô Thì Sỹ và kho thuê ở nhà văn hóa tổ dân phố 9 cùng thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phát hiện hơn 50 đầu sách với hàng chục nghìn quyển có dấu hiệu in lậu sách của nhiều nhà xuất bản như Trí Việt-First News, Kim Đồng…

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan điều kiện hoạt động, gia công in ấn xuất bản phẩm và hồ sơ, cũng như tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các xuất bản phẩm, sách trên.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, quyết định niêm phong, tạm giữ số sách, xuất bản phẩm tại kho sách trên, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật./.