Hà Nội: Kịp thời cứu thoát một người bị cây đổ đè trúng

BVR&MT – Khi có mặt tại hiện trường, Đội Cảnh sát giao thông số 6 cùng người dân nhanh chóng gỡ cành lá, cứu một nạn nhân bị cây đổ đè trúng, đang nằm dưới tán cây.

Hiện trường cây xanh đổ đè trúng một thanh niên. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), cuối chiều 30/7, Hà Nội có mưa lớn ở nhiều quận nội thành, dẫn đến một số cây xanh bị gãy đổ.

Đáng chú ý, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, trước cửa số nhà 41 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) một cây muồng cổ thụ bất ngờ bị bật gốc nằm chắn ngang đường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6 nhanh chóng có mặt phân luồng và liên hệ, phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội để cùng khắc phục sự cố.

Khi có mặt tại hiện trường, Đội Cảnh sát giao thông số 6 nhận thấy một người bị cây đổ đè trúng, đang nằm dưới tán cây. Ngay lập tức, Đội này đã cùng người dân nhanh chóng gỡ cành lá, đưa nạn nhân là một thanh niên ra ngoài. Rất may, thanh niên này không bị thương nặng. Tuy nhiên, chiếc xe máy của thanh niên trên bị hư hỏng nhẹ.

Cùng với sơ cứu người bị nạn, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn giao thông hạn chế ách tắc tại tuyến đường Xuân Thủy.

Tuy nhiên, thời điểm cây đổ đúng giờ tan tầm, lượng người tham gia giao thông rất đông nên tuyến đường Xuân Thủy vẫn không tránh khỏi ùn tắc.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, tại đường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội) một cây cổ thụ gãy đổ, đè lên 2 ô tô đang di chuyển trên đường.

Nguyên nhân ban đầu xác định do mưa lớn gây tác động đến bộ rễ khiến cây bất ngờ bật gốc. Vụ việc trên không gây thương vong về người./.