Hà Nội: Huyện Sóc Sơn cần rút kinh nghiệm trong công tác báo cáo thiên tai

BVR&MT – Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn cần rút kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, thông tin báo cáo; chủ động báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình, diễn biến thiên tai và công tác ứng phó, khắc phục thiên tai trên địa bàn, tránh chậm, muộn.

Bài liên quan:

Xã Minh Trí (Sóc Sơn – Hà Nội): Sự thờ ơ, buông lỏng quản lý của chính quyền khiến đất rừng phòng hộ liên tục bị xâm phạm

Xã Minh Phú (Sóc Sơn – Hà Nội): Hàng loạt homestay, resort được xây dựng có dấu hiệu vi phạm trên đất nông lâm nghiệp

Vụ sạt lở đất ở Sóc Sơn: Nguyên nhân do đâu?

Đây là một trong những chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội sau vụ mưa lớn khiến hàng loạt ô tô bị đất đá vùi lấp tại Sóc Sơn.

Liên quan việc này, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, thiên tai, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố; đồng thời chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho dân cư tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn.

Nhiều ô tô bị mắc kẹt tại khu vực cạnh hồ Ban Tiện (Sóc Sơn) do mưa lớn. Ảnh Internet

Đặc biệt, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn cần rút kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, thông tin báo cáo; chủ động báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình, diễn biến thiên tai và công tác ứng phó, khắc phục thiên tai trên địa bàn, tránh chậm, muộn.

Trước đó, ngày 4/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn cho biết, lúc 17h ngày 4/8 mực nước sông Hữu Cầu trạm thủy văn Lương Phúc 2,51mm, tả Cà Lồ 2,47mm. Lượng mưa từ 7h-12h trung bình đạt 82mm, tại xã Minh Trí mưa lên tới 115mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ đường giao thông tại Đội 5 (xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú) chiều dài khoảng 500m, vị trí trũng nhất của tuyến đường dài khoảng 80m đã gây ngập cục bộ.

Khu vực hồ Đồng Đò, hồ Ban Tiện ở chân núi Hàm Lợn là điểm du lịch, cắm trại, nghỉ dưỡng ưa thích của nhiều người dân. Ảnh Internet

Dòng chảy trên núi mang theo đất đá tập trung chảy qua đoạn đường này, tại thời điểm mưa to gây ngập cục bộ, giao thông tắc nghẽn.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Minh Phú huy động 2 máy đào, 4 ô tô chở đất (loại 3 tấn), 30 người (bao gồm Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã và lực lượng xung kích) khơi thông dòng chảy, đất đá.

Ban Chỉ huy huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy xã Minh Phú huy động phương tiện, nhân lực khơi thông dòng chảy, xử lý, giải tỏa xong úng ngập khu vực này.

Hiện nay, quanh khu vực hồ Đồng Đò, núi Hàm Lợn, hồ Bàn Tiện, hồ Hoa Sơn… đều có rất nhiều homestay, villa…

Huyện Sóc Sơn là địa bàn có nhiều vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội những năm qua. Quanh khu vực các hồ ở huyện này có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được các cơ quan thanh tra chỉ rõ. Tuy nhiên, sự thờ ơ của chính quyền xã, huyện Sóc Sơn dẫn đến đất rừng bị xâm chiếm vô tội vạ thay vào đó là những homestay, villa,… kéo theo nhiều hệ lụy khi thảm thực vật bị tàn phá khu đồi dốc nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi mưa bão xảy ra.

Sơn Tinh