Hà Nội ghi nhận 2 ca Covid-19 mới tại Đông Anh và Mê Linh

BVR&MT – Trưa 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội đã có báo cáo nhanh về 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại Đông Anh và Mê Linh.

Hai trường hợp này cùng làm công nhân tại nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, là F1 của bệnh nhân 1694 và bệnh nhân 1695 (cùng phân xưởng làm việc tại Nhà máy Z153).

Trường hợp đầu tiên là N.V.H., nam giới, sinh năm 1980, thuê trọ tại Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

Do có tiếp xúc gần với các ca Covid-19 Bộ Y tế đã công bố, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30/1 và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59, Xuân Mai, Chương Mỹ. Kết quả xét nghiệm sáng ngày 31/1 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại các cơ quan chức năng sơ bộ xác minh được khoảng 12 F1 tại cộng đồng, ngoài ra còn có đồng nghiệp tại phân xưởng đồng thời là F1 của bệnh nhân 1694, bệnh nhân 1695.

Trường hợp thứ hai là Đ. N. A. 35 tuổi, trú tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Ngày 22/1, trong khoảng từ 8h – 9h sáng, người này có tiếp xúc với bệnh nhân 1694 khi giao hàng.

Ngày 30/1, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Đông Anh xác định là trường hợp F1, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 59, Xuân Mai, Chương Mỹ.

Đến ngày 31/1, kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội khẳng định bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Như vậy, tại nhà máy Z153 đã phát hiện 4 ca dương tính SARS-CoV-2, gồm bệnh nhân 1694 (trú tại Nam Từ Liêm), 1695 (trú tại Đông Anh) và 2 trường hợp mới nhất nói trên.

Địa bàn thành phố Hà Nội hiện ghi nhận 11 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, gồm huyện Đông Anh 2 ca; quận Hai Bà Trưng 1 ca; quận Cầu Giấy 1 ca, huyện Mê Linh 1 ca và quận Nam Từ Liêm 6 trường hợp.

Riêng các ca Covid-19 tại Nam Từ Liêm đều là thành viên trong gia đình ca bệnh 1694, ngoài bệnh nhân còn có bố mẹ vợ, con trai, vợ và em vợ bệnh nhân.