Long Biên – Hà Nội: Người dân phản đối xây dự án ép rác trung chuyển gần khu sinh sống

BVR&MT – Hàng chục hộ dân tại hẻm 80/1/1, tổ 2, phường Việt Hưng, Long Biên (Hà Nội) đang vô cùng bức xúc  khi bất ngờ có một trạm ép rác làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của người dân.

Dự án đang thi công dở dang phần móng.

Theo thông tin phản ánh của người dân tại hẻm 80/1/1, tổ 2, phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đang vô cùng bức xúc khi các xe thu gom rác thải được đặt ngay gần khu dân cư. Nhiều hộ dân tại khu vực này phải chịu đựng mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường từ các xe rác được tập kết gần khu vực sinh sống khiến cuộc sống bị đảo lộn. Không những thế, việc xây dựng một dự án về Trạm ép rác thải cũng khiến người dân thấp thỏm không yên.

“Công ty Môi trường quận Long Biên chuyển các xe gom rác thải tới sát khu cư dân khiến chuột bọ, ruồi muỗi ngày càng nhiều. Tiếng ồn của xe thu gom làm đầu chúng tôi như nổ tung. Mùi hôi thối từ phế thải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của chúng tôi”, một người dân cho biết.

Dự án do UBND Quận Long Biên làm chủ đầu tư

Điều khiến người dân hết sức bức xúc là việc chính quyền địa phương lại đang có dự án xây một trạm ép trung chuyển rác cách bãi tập kết rác trước đây không xa, dự án đang được thi công làm sát khu dân cư và trường tiểu học Việt Hưng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường được biết dự án trạm ép rác tại phường Việt Hưng được được thi công ngay sát trường Tiểu học Việt Hưng và khu dân cư thuộc tổ dân phố số 2. Dự án này do UBND quận Long Biên là chủ đầu tư, hiện đang thi công dang dở phần móng. Việc dự án này được xây dựng tại đây khiến người dân lo ngại về những ảnh hưởng môi trường đến cuộc sống cũng như các em học sinh.

Bà Nguyễn Thị H., phường Việt Hưng chia sẻ: “Dự án nằm sát trường học, khu dân cư, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống của người dân chúng tôi. Không những thế, chúng tôi không được thông báo, không được họp hành, không ai cho chúng tôi biết sẽ xây dựng khu ép rác như thế này. Đến khi phát hiện thì chúng tôi mới biết để kiến nghị tới UBND phường Việt Hưng yêu cầu di dời dự án sang nơi khác”.

Trạm ép rác trung chuyển này được xây dựng sát khu dân cư và trường Tiểu học Việt Hưng.

Theo một người dân tại tổ 2 cho biết, trước đây tại khu vực này cũng có một điểm thu gom rác nhưng kể từ khi con đường nhựa rộng 25m được xây dựng lấy đất của điểm trung chuyển này tạm thời không hoạt động. Khi BQL dự án quận Long Biên quy hoạch khu vực này để xây dựng điểm trung chuyển rác mới không xa địa điểm cũ là bao khiến cư dân ở nơi đây vô cùng hoang mang.

Được biết, những hộ dân nơi đây đã làm đơn kiến nghị gửi đến Ủy ban nhân dân quận Long Biên xem xét dừng ngay việc thi công xây kho ép rác và di dời ra xa khu dân cư.

Hoàng Tưởng – Thái Tuấn