Hà Nội: Cây xanh lại bị “trảm” trong chiến dịch dẹp vỉa hè

BVR&MT – Sau vụ hàng chục cây xanh bị đốn hạ tại huyện Thạch Thất trong chiến dịch dọn dẹp vỉa hè, nhiều cây khác cũng đã phải chịu số phận tương tự tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại xã Đức Thương, đầu tháng 3, chính quyền xã này đã gửi thông báo đến các hộ dân về việc chỉnh trang đô thị, vỉa hè lòng đường. Sau đó không lâu, hàng loạt máy móc đã được huy động.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ngoài việc chỉnh trang lại vỉa hè, chính quyền xãn ày còn chặt hạ luôn hàng chục cây xanh dọc tuyến quốc lộ 32.

Chiều tối 23/3, theo quan sát của phóng viên, có tới gần 40 cây xanh đã bị “trảm” chỉ còn trơ lại gốc. Người dân ở đây cho hay, chủng loại các cây đã bị chặt bao gồm: Bàng, hoa sữa, xoan đào. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, có khá nhiều cây tương tự khác lại vẫn không bị loại bỏ.

Hầu hết các cây bị “trảm” trong chiến dịch dẹp vỉa hè tại Đức Thượng đều có tuổi đời từ 10-12 năm.

Một số hình ảnh về hàng cây bị “khai tử” tại xã Đức Thượng chiều 23/3:

Một loạt cây xanh ven đường 32 chạy qua xã Đức Thượng bị “trảm” chỉ còn trơ gốc (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trơ trọi sau chiến dịch dẹp vỉa hè… (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Đường kính các cây lên tới 40-50cm (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một gốc cây trơ trọi sau khi bị hạ gục (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Một cây may mắn tạm thời thoát khỏi số phận bị chặt hạ (Ảnh: PV/Vietnam+)