Hà Nội: Ai chống lưng cho việc san lấp đất 2 vụ lúa bằng… phế thải?

BVR&MT – Người đứng đầu chính quyền TP. Hà Nội đang thể hiện quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương và pháp luật bằng những chỉ đạo đanh thép. Nhưng ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm thì hoạt động san lấp đất nông nghiệp bằng phế thải lại đang diễn ra công khai như muốn thách thức sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố.

Đất nông nghiệp tại phường Mễ Trì đang được các đối tượng ngang nhiên cho san lấp bằng phế thải.

Đất biến dạng “phình to”?

“Khu đất số 05 Đại Lộ Thăng Long là đất nông nghiệp, chia theo nghị định 64/CP. Hiện khu vực này đã được quy hoạch làm khu hành chính các Bộ, ngành Trung ương, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện việc thu hồi đất phục vụ dự án, nên các hộ dân vẫn sản xuất nông nghiệp một năm 2 vụ lúa.

Khu đất này có vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi nên rất nhiều các đối tượng đã ví đây như “mảnh đất vàng” để phục vụ lợi ích cá nhân bằng việc liên kết ký hợp đồng thuê đất nông nghiệp với người dân và thực hiện hành vi san lấp trái phép bằng phế thải.

Thời gian đầu, xuất hiện Trạm trộn bê tông với quy mô nhỏ, sau một thời gian hoạt động, “mảnh đất vàng” đã đem lại một nguồn lợi khổng lồ. Do hoạt động không phép, năm 2015 Trạm trộn bê tông đã bị lực lượng cơ quan chức năng phường Mễ Trì cưỡng chế phá dỡ và đã ngừng hoạt động.

Không dừng ở đây, các đối tượng này đã “tìm mọi cách” tiếp tục mở rộng diện tích với mục đích xẻ thịt đất nông nghiệp làm nhà trọ và bãi đỗ xe, sân bóng mini…

Đất nông nghiệp ở phường Mễ Trì đang bị các đối tượng cho san lấp bằng phế thải trước mắt chính quyền.

Năm 2017, không kể ngày hay đêm, các loại xe quá khổ quá tải “rầm rộ” chuyên chở các vật liệu, phế thải công khai ngang nhiên ra vào khu vực san lấp như một đại công trường. Ngoài ra, tình trạng này dẫn đến một lượng lớn đất đá rơi vãi ra tuyến đường Đại Lộ Thăng Long tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cao và ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều ngày từ tháng 01 đến tháng 03/2017 tại vị trí số 05 Đại Lộ Thăng Long, diện tích đất nông nghiệp được san lấp bằng phế thải đã lên tới khoảng trên 10.000 m2 gấp nhiều lần so với diện tích trước đó (năm 2015).

Các cơ quan chức năng nói gì ?

Tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên bảo vệ môi trường đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Hứa Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết: “Phường cũng xác định khu đất số 5 Đại Lộ Thăng Long là điểm nóng vi phạm đổ phế thải, UBND phường đã xây dựng những phương án chống lấn chiếm bằng cách quây tôn xung quanh khu đất. Nhưng nhiều lần các đối tượng chống đối tự ý cắt khóa, mở cổng cho xe chở phế thải vào để san lấp diện tích lớn đất nông nghiệp. Chúng tôi đã giao trách nhiệm trực tiếp cho lực lượng Công an xử lý việc này. Hiện nay, tình trạng này vẫn chưa dứt điểm….”.

Cận cảnh việc san lấp đất nông nghiệp tại số 05 Đại Lộ Thăng Long bằng phế thải.

Năm 2017, thành phố Hà Nội chọn là năm kỷ cương hành chính, nhưng ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm việc chỉ đạo từ UBND phường đối với lực lượng Công an phường phải chăng kỷ cương hành chính đang được xem nhẹ(?!) nên hiện tượng đổ “trộm” phế thải vẫn diễn ra công khai(?!).

Thiết nghĩ, UBND phường Mễ Trì đã xác định đây là một điểm nóng vi phạm đổ phế thải san lấp đất nông nghiệp, kéo dài nhiều năm. Công luận hết sức băn khoăn, các cấp chính quyền phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm chẳng nhẽ lại không có phương án quản lý tối ưu hay sao? Khi để các đối tượng vẫn ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp bằng phế thải trái phép như đang thách thức pháp luật(?!).

Đề nghị cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm sớm vào cuộc xử lý dứt điểm vấn đề báo nêu.

Phượng Long