Hạ Long – Quảng Ninh: Giảm thiểu rác thải nhựa hưởng ứng ngày môi trường thế giới

BVR&MT – Sáng 2/6, tại xã Lê Lợi, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường và Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) tổ chức chương trình truyền thông hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 và giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường năm 2020.

Hạ Long
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Vinh- Chủ tịch hội LHPN tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Việt Hùng- Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long; lãnh đạo một số phòng, ban thành phố; chủ tịch HLHPN 33 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại Lễ phát động, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt trong việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”, phong trào “Ngày thứ 7 sạch”, phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2020, hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bãi ở trong khu dân cư, trên các tuyến đường giao thông, tích cực giữ gìn vệ sinh trong nhà và ngoài đường phố, tham gia bảo vệ cây xanh tại các khu dân cư, hạn chế sử dụng túi nilon khi đựng thực phẩm, thực hành tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt hàng ngày…góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh.

Cũng tại Lễ ra quân, Hội LHPN thành phố đã ra mắt 05 mô hình “ Bảo vệ môi trường” là: mô hình “Làm, túi tái chế” của Hội Liên hiệp phụ nữ các phường: Hà Phong, Hà Trung, Hà Khẩu; Mô hình “Gạch sinh thái” của Hội Liên hiệp phụ nữ các phường: Hà Tu, Hà Trung, Hà Lầm và Cao Thắng; mô hình “Phụ nữ chung tay làm sạch biển” tại các phường: Tuần Châu, Bãi Cháy, Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà, Hùng Thắng; Mô hình” Biến rác thành tiền” của hội phụ nữ phường Hà Phong, Hà Trung, Hà Tu, Hà Lầm, Cao Thắng; Hồng Hải, Hồng Gai, Hoành Bồ; Mô hình “ Sản xuất phân vi sinh” tại các phường, xã: Hà Phong, Hoành Bồ, Lê Lợi, Quảng La, Dân Chủ.

Nhân dịp này, Hội LHPN thành phố đã vận động các doanh nghiệp, nhà tài trợ 20 triệu đồng, 20 bệt xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các xã: Kỳ Thượng, Hòa Bình, Đồng Lâm; tặng 30 đôi ủng cho mô hình phụ nữ phát triển kinh tế xã Sơn Dương; 180 con gà giống cho xã Lê Lợi; 90 bộ đồng phục mùa hè cho điểm trường mầm non xã Kỳ Thượng; 200 túi đi chợ được làm từ các vật liệu tái chế có thể đựng đồ hoặc thay túi li lon khi đi chợ….

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, hội viên cùng xây dựng bồn hoa từ gạch sinh thái tại nhà văn hóa thôn An Biên 2, xã Lê Lợi và thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Sơn Dương.

Hoàng Tôn (tổng hợp)