Hà Giang: Sâu lạ gây hại rừng ở xã Tiên Kiều

BVR&MT – Xã Tiên Kiều (Bắc Quang) có khoảng 1.000 ha rừng kinh tế trồng các loại cây lấy gỗ như: Keo, quế, bồ đề… Mới đây, bà con các thôn trong xã phát hiện hàng chục ha rừng trồng cây bồ đề bị loài sâu lạ ăn lá gây hại.

Sâu lạ ăn lá gây hại rừng bồ đề ở xã Tiên Kiều.

Người dân cho biết, sâu lạ có màu trắng hơi vàng, chúng sinh trưởng rất nhanh trên các cánh rừng trồng cây bồ đề. Sâu ăn lá cây bồ đề ví như con tằm ăn rỗi. Mỗi ha trồng bồ đề bị sâu ăn chỉ vài ngày là trụi hết lá, chỉ còn trơ lại cành. Nhiều gia đình đã dùng thuốc trừ sâu để phun rừng bồ đề nhằm ngăn chặn sâu lan rộng nhưng cũng rất khó khăn vì cây cao, diện tích lớn. Rất mong nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng kiểm tra thực tiễn, xem xét, xác định loài sâu hại rừng bồ đề để có giải pháp xử lý cứu rừng, tránh thiệt hại cho người dân.

Hàng chục ha rừng bồ đề ở xã Tiên Kiều bị sâu lạ gây hại.