Hà Giang: Hạt kiểm lâm Vị Xuyên thu giữ 142 khúc gỗ nghiến dạng thớt

BVR&MT – Sáng 16/3, Tổ công tác Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên đã phát hiện 4 đối tượng khả nghi điều khiển xe gắn máy vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn thôn Việt Thành, xã Việt Lâm (Vị Xuyên – Hà Giang).

Hạt kiểm lâm Vị Xuyên kiểm đếm số gỗ tại nhà tắm của ông Phạm Đức Hàm. Ảnh: Ngọc Thơ

Theo đó, Tổ công tác đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển gỗ là Bàn Văn Thiệp (sinh 1992), trú tại thôn Tân Bình; Chu Đức Sơn (sinh 1991), trú tại thôn Riềng, đều thuộc xã Ngọc Minh (Vị Xuyên). Do lực lượng Kiểm lâm mỏng và đêm tối nên 2 đối tượng khác đã bỏ chốn để lại 2 xe máy và số gỗ trên xe.

Qua kiểm đếm, đối tượng Thiệp chở 10 khúc, đối tượng Sơn chở 23 khúc. Số gỗ của 2 đối tượng bỏ chạy để lại là 39 khúc. Tổng số gỗ nhóm IIA thu giữ được của 4 đối tượng tại điểm tập kết là 142 khúc gỗ nghiến dạng thớt (khối lượng 0,619m3).

Tổ công tác đã thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và tiến hành kiểm tra nhà tắm của ông Phạm Đức Hàm, xã Việt Lâm, Vị Xuyên dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương và bà con nhân dân vào lúc 10h 50 phút cùng ngày. Quá trình khám xét, đã phát hiện trong nhà và nhà tắm ông Hàm có 70 khúc (khối lượng 0,305m3).

Toàn bộ số gỗ trên là gỗ nghiến dạng thớt nhóm IIA chưa qua sử dụng có đường kính từ 30cm – 40 cm, dầy 5cm và đều không có giấy tờ hợp pháp.

Tổ công tác đã di chuyển toàn bộ số gỗ cùng 4 xe máy về trụ sở Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên xử lý.

Hoàng Tôn