Giao Thủy (Nam Định): Xâm phạm Cồn Lu của VQG Xuân Thủy, một người dân bị xử phạt 325 triệu đồng

BVR&MT – Một cá nhân đã bị phạt số tiền 325 triệu đồng vì bị cho là đã xâm phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại 2.000m2 đất, đất ngập nước… tại khu vực Cồn Lu thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy (VQG Xuân Thủy) thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Theo nguồn thông tin của phóng viên Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường (https://baovemoitruong.org.vn/), ngày hôm nay (22/11/2023), ông Trần Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ký ban hành quyết định số 2331/QĐ-XPHC về việc xử phạt ông Nguyễn Văn Phê (sinh năm 1973, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) số tiền 325 triệu đồng vì đã gây thiệt hại 2.000m2 đất, đất ngập nước… tại khu vực Cồn Lu. Đồng thời, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu ông Nguyễn Văn Phê buộc khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Được biết, từ thời điểm tháng 6/2023, đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Hạt Kiểm lâm Giao Xuân Hải, Đồn Biên phòng Ba Lạt tổ chức tuần tra, kiểm tra khu vực Cồn Lu – vị trí tọa độ E00607295 – N02234672 nằm trong Phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã phát hiện vụ việc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn tại khu vực.

Đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu chủ phương tiện tạm dừng mọi hoạt động, giữ nguyên hiện trường và tự trông coi, quản lý, không được tự ý di dời khỏi hiện trường khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Quá trình làm việc với các cá nhân có liên quan gồm ông Nguyễn Văn Phê (SN 1973, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và ông Trần Văn Hạp (SN 1957, trú tại xóm 8, xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định thì ông Nguyễn Văn Phê khai nhận đã chỉ đạo bà Dung – người địa phương chặt một số cây phi lao để cắm vây; còn diện tích cây ngập mặn ở khu vực rừng tái sinh là do ông Huỳnh (chồng bà Dung) tự ý chặt. Ngoài ra, còn có một người tên Hiếu cũng liên quan đến sự việc trên.

Trước sự việc này, từ khoảng ngày 12/06/2023, ông Cao Thành Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Giao Thủy đã chủ trì hội nghị giữa các bên liên quan để giải quyết vụ việc. Tại hội nghị, ông Nam đề nghị các bên liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu và đề xuất giải pháp để giải quyết vụ việc. Cùng với đó, đại diện Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Hạt Kiểm lâm Giao Xuân Hải, Công an huyện Giao Thủy, Đồn Biên phòng Ba Lạt đã liên tục có sự phối hợp, hỗ trợ việc điều tra, xác minh và giải quyết vụ việc này.

Theo đó, qua kết luận điều tra, xác minh ban đầu có khoảng 460m2 cây rừng ngập mặn tái sin, khoảng 4.000m2 cây phi lao bị chặt phá và khoảng 4.220m2 đất bãi bồi đã bị tự ý cải tạo tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Trong khi vụ việc chưa được xử lý dứt điểm thì đến ngày 22/8, đoàn công tác gồm đại diện UBND xã Giao Lạc, Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Hạt Kiểm lâm Giao Xuân Hải, Đồn Biên phòng Ba Lạt tiếp tục phát hiện ông Nguyễn Văn Phê tự ý huy động máy móc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn mà Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu dừng việc vi phạm trước đó (vụ việc xảy ra ngày 08/06, đã chuyển hồ sơ qua Công an huyện Giao Thủy).

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định có 50 cây Mắm, diện tích khoảng 240m2 đã bị chặt phá. Tại vị trí nêu trên cũng xuất hiện vây bá và cọc tre chăng ngang khu vực cồn cát cao theo hướng từ phía trong ra phía ngoài biển, dài khoảng 100m và có 1 chòi canh coi được dựng mới hoàn toàn, vị trí mép ngoài của cồn cát cao.

Diện tích cây phi lao, cây ngập mặn bị chặt phá nằm trong Phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Xuân Thủy – vị trí tọa độ E00607295 – N02234672. Sự việc này được cho là hành vi xâm phạm nghiêm trọng vào sự an toàn sống của môi trường biển, người dân ven biển và hệ sinh thái biển được bảo vệ.

Vì thế, quyết định số 2331/QĐ-XPHC đã xử phạt ông Nguyễn Văn Phê, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định số tiền 325 triệu đồng về hành vi này.

Xuân Thời