Giải Búa liềm vàng năm 2018: Thay đổi mạnh về cơ cấu và giá trị giải thưởng

BVR&MT – Điểm mới của giải năm nay là có thêm giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; giải cho tác phẩm xuất sắc của các tác giả cao tuổi, giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi…

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức họp báo về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III- năm 2018.

Chủ trì có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức giải; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Họp báo.

Ngoài mục đích, yêu cầu, thể lệ cơ bản giữ nguyên như hai lần trước, Giải Búa liềm vàng lần thứ III-năm 2018 đã thay đổi mạnh về cơ cấu và giá trị giải thưởng. Theo đó, ngoài 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích như trước đây, năm nay có thêm 5 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí, tăng số lượng giải này lên 15.

Ngoài ra, giải năm nay còn có thêm giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; giải cho tác phẩm xuất sắc của các giả cao tuổi, giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi và giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài; mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Giá trị giải thưởng lần này cũng tăng đáng kể, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên tới 300 triệu đồng; giải A 100 triệu đồng; giải B 75 triệu đồng; giải C 50 triệu đồng; giải Khuyến khích 30 triệu đồng. Mỗi tác phẩm lọt vào vòng chung khảo nhưng không đạt các giải trên thì tác giả cũng được thưởng 5 triệu đồng.

Ban Tổ chức cho biết, kinh phí hoạt động của giải do hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện, hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị. Ban Tổ chức khẳng định, không huy động kinh phí dưới mọi hình thức từ cá nhân, tổ chức trong danh sách tham dự giải.

Các tác phẩm báo chí tham gia giải được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí kể từ ngày 1/11/2017 đến ngày 31/10/2018. Hồ sơ tham dự giải có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về cơ quan Thường trực giải chậm nhất ngày 10/11/2018 tại Tạp chí Xây dựng Đảng, tầng 7, toà nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Những tác phẩm báo chí đoạt giải báo chí ở địa phương vẫn được tham gia giải, nhưng năm nay, Ban Tổ chức không nhận tác phẩm đã gửi tham gia Giải báo chí quốc gia, giải báo chí ngành, liên ngành ở trung ương.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ ba tiếp tục nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giải cũng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng đây còn là hoạt động nhằm động viên, khuyến khích sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng; cổ vũ các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về lĩnh vực này. Đồng chí mong muốn đông đảo phóng viên, biên tập viên chuyên và không chuyên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần vào thành công của Giải Búa liềm vàng năm 2018.