Gia Lai: Lâm tặc dùng súng, dao cướp gỗ tại bãi tập kết

BVR&MT – Nguồn tin cho biết, hơn 20 đối tượng lâm tặc từ phía tỉnh Kon Tum tràn sang cướp 45 lóng gỗ tại bãi tập kết của tỉnh Gia Lai.

45 lóng gỗ tại bãi tập kết này đã bị lâm tặc cướp sạch. Ảnh ĐÌNH VĂN

Vụ cướp diễn ra 0h 20 phút ngày 1/2 (mồng 5 Tết), tại tiểu khu 174 thuộc Ban Quản lí rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah (Gia Lai).

Phát hiện vụ việc, cán bộ Ban QLRPH Đông Bắc Chư Pah đã nổ 3 phát súng chỉ thiên. Tuy vậy, toán lâm tặc vẫn lao tới thách thức: “Thích thì bắn”. Đằng sau súng, dao, rựa, mã tấu vung lên sáng lóa.

Thua sút về lực lượng, việc lại xảy ra giữa rừng không có sóng điện thoại, cán bộ Ban QLRPH Đông Bắc Chư Pah không ngăn cản được lâm tặc dùng 8 xe máy cày cẩu 45 lóng gỗ lên xe. Hướng về là là xã Đắc Tờ Re, huyện Kon Rẫy, Kon Tum – nơi mà ngày 29/1, Chi cục kiểm lâm Kon Tum phát hiện 26 lóng gỗ vô chủ tại 2 điểm tập kết.

Con đường mà lâm tặc đưa 45 lóng gỗ cướp được, để về xã Đắc Tờ Re, huyện Kon Rẫy (Kon Tum. Ảnh ĐÌNH VĂN

Ngay sau vụ việc xảy ra, Ban QLRPH Đông Bắc Chư Pah đã có văn bản 09 kiến nghị huyện Chư Pah thành lập Đoàn liên ngành hỗ trợ lực lượng canh giữ 28 lóng gỗ còn lại. Tuy vậy, Trưởng Ban QLRPH Đông Bắc Chư Pah – Nguyễn Quốc Thuận cho biết, trong khi chờ huyện, đơn vị rất lo lắng lâm tặc sẽ tràn sang cướp hết 28 lóng gỗ này. Ông cũng cho biết là chưa thể xác định được toán lâm tặc cướp gỗ là người Kon Tum hay Gia Lai.

Hiện trường 28 lóng gỗ còn lại, mà rất có thể lâm tặc tràn sang cướp tiếp. Ảnh ĐÌNH VĂN

Báo Lao Động liên tục có các bài viết phản ánh, lâm tặc công khai đốn hạ rừng giáp ranh Gia Lai và Kon Tum, kết thành bè vận chuyển dọc sông Đắc Bla (Kon Tum). Quá trình tuần tra, ngày 20/1, huyện Chư Pah phát hiện 73 lóng gỗ bị lâm tặc chặt hạ, chờ được vận chuyển qua tỉnh Kon Tum. Ban QLRPH Đông Bắc Chư Pah không cho cán bộ nghỉ tết, canh gỗ trong rừng. Tuy vậy, đến ngày mồng 5 tết thì bị cướp 45 lóng gỗ như trên.