Gia Lai: Khởi công công trình giọt nước cho dân làng Kach

BVR&MT – Ngày 5/3, tại xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, các cấp chính quyền xã Ia Khươl, dân làng cùng các mạnh thành quân đã chung tay khởi công xây dựng Công trình giọt nước làng Kach giúp dân làng có nước sinh hoạt.

Dân làng Kach phấn khởi hiến đất mở đường, góp công xây dựng công trình giọt nước.

Làng Kách có khoảng 146 hộ dân với gần 640 nhân khẩu, trong đó 100% là đồng bào DTTS. Đây là ngôi làng nằm cách xa trung tâm, đường đi khó. Đã từ lâu, dân làng sử dụng 2 giọt nước tự nhiên ngay đầu làng để phục vụ sinh hoạt. Hiện nay, giọt nước đã xuống cấp, lẫn nhiều đất không bảo đảm cùng với đường đi khó khiến cho nước sinh hoạt ngày càng ít, đất pha nhiều đá cũng không thể đào giếng. Vì vậy, các cấp chính quyền xã Ia Khươl vận động các Mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để xây dựng giọt nước. Đồng thời, dân làng hiến đất mở đường đi xuống giọt nước, góp ngày công hỗ trợ xây dựng, dọn vét kênh mương…

Các cấp chính quyền xã Ia Khươl, dân làng cùng các Mạnh thành quân chung tay khởi công xây dựng Công trình giọt nước làng Kach.

Được biết, công trình xây dựng giọt nước làng Kach sẽ được hoàn thành trong 15 ngày tới.