Gây cháy rừng, người làm thuê bị khởi tố

BVR&MT – Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Lương (sinh năm 1958, trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại 8,87 ha rừng.

Dương Thị Lương bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng tại khu vực núi thuộc Tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng), xảy ra vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 10/5 là do bà Dương Thị Lương trong quá trình dọn thực bì đã sử dụng bật lửa và châm lửa trực tiếp, dẫn tới việc ngọn lửa cháy lan sang khu vực rừng. Vụ cháy rừng làm thiêu rụi 8,87 ha gồm cây rừng và cây vải thiều của 11 hộ dân thuộc tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biền, ước tính thiệt hại tài sản trị giá gần 860 triệu đồng.

Hành động trên của bà Lương “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” quy định tại khoản 2, điều 313 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 6/5, chị Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1981), trú tại tổ dân phố Minh Phương, thị trấn Nham Biền đã thuê bà Dương Thị Lương đến dọn thực bì, bón phân cho cây bạch đàn tại khu vực rừng của gia đình. Quá trình dọn còn có bà Giáp Thị Phòng (sinh năm 1960) là mẹ đẻ chị Huyền cùng tham gia. Đến ngày 10/5, sau khi dọn dẹp xong, bà Lương đã dùng bật lửa châm trực tiếp vào chỗ thực bì thì xảy ra sự việc.

Mặc dù lực lượng chức năng và người dân đã tích cực, hiệp đồng chữa cháy nhưng do trời hanh khô, kết hợp gió lớn, đám cháy trên núi cao nên sau 4 giờ chữa cháy, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.