Gần 11 nghìn bộ test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ

BVR&MT – Chiều 7/3, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vào hồi 12 giờ cùng ngày, lực lượng đã bắt vụ vận chuyển 10.800 bộ test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra các bộ test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, trên quốc lộ 3, thuộc địa phận xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Cao Bằng phát hiện xe ô-tô mang BKS 11C-05616 do Lê Văn Quân (sinh năm 2003), ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng điều khiển có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra.

Trên xe ô-tô, lực lượng chức năng phát hiện có 9 thùng hàng, bên trong có chứa 10.800 bộ test nhanh Covid-19. Lái xe Quân không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ số hàng nói trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đồng thời đưa người, phương tiện và toàn bộ số hàng hóa nói trên về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, lái xe Quân khai, được 1 người đàn ông người Trung Quốc thuê chở 9 thùng hàng từ thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh xuống Hà Nội với tiền công 2 triệu đồng.

Gần đây, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển các bộ test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu.