Đường phố Hà Nội trang hoàng chào mừng ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

BVR&MT – Những ngày này, khắp các nẻo đường, tuyến phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bẩu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 23/5.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại Biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Ngày bầu cử được diễn ra chính thức vào ngày 23/5/2021. Những ngày này, khắp các tuyến phố Hà Nội được trang trí cờ, bang rôn, pano, áp phích cỡ lớn.

Theo thông tin được biết, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được đơn vị chức năng thành phố chia thành 3 đợt, trong đó trọng tâm là từ 1/5 đến 23/5/2021.
Cụ thể, thành phố sẽ đẩy mạnh trang trí các pano 2-3 mặt tại dải phân cách đường trung tâm, trụ sở làm việc của các cơ quan chính quyền trong thành phố. Sau sự thành công của Đại hội XIII của Đảng thì đây là một sự kiện chính trị quan trọng.
Các tuyến phố thuộc nhiều quận nội thành, những tấm pano cổ động cũng được dựng lên với hình ảnh ngày hội bỏ phiếu toàn dân.
Ngoài áp phích, công tác tuyên truyền còn được thực hiện trên màn hình led cỡ lớn.
Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tử Văn – Xuân Mạc