Dự báo thời tiết 7/1: Hà Nội bớt giá rét, thấp nhất 18 độ

BVR&MT – Dự báo thời tiết 7/1, miền Bắc sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, rét về đêm và sáng. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, nền nhiệt tăng, cao nhất đến 33 độ.

Các tỉnh miền Bắc hôm nay (7/1) có sương mù nhẹ vào sáng sớm, nền nhiệt tiếp tục tăng, trưa chiều trời nắng. Từ miền Bắc vào đến Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, phía Bắc đêm lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 33 độ.

Hà Nội bớt giá rét, nền nhiệt tiếp tục tăng, thấp nhất 18 độ, chỉ lạnh về đêm.

Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ tăng dần. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có rào rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi, chiều trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội: Có mây, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

NGUỒNvietnamnet.vn
Tags:
CHIA SẺ