Đông Triều (Quảng Ninh): Lò gạch thủ công được phép hoạt động (!?)

BVR&MT – Theo Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải chấm dứt mọi hoạt động của các lò gạch thủ công trước năm 2010. Thế nhưng ở phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) tình trạng nhiều lò gạch thủ công được chính quyền sở tại tạo điều kiện đang hoạt động và tiếp tục mở rộng sản xuất, hàng ngày những lò gạch này vô tư nhả khói độc đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường cho cả một vùng…

Lò gạch thủ công tại phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh được chính quyền tạo điều kiện đã vô tư nhả khói đầu độc môi trường…

Lò gạch thủ công vô tư nhả khói độc …

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân của phường Xuân Sơn và Tràng An, thị xã Đông Triều luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm không khí bởi khói, mùi than từ các lò gạch thủ công đang hoạt động trên địa bàn gây ra. Đáng lẽ những lò gạch thủ công này phải ngưng hoạt động từ lâu, nhưng không hiểu vì lý do gì (?) vẫn được UBND phường Xuân Sơn tạo điều kiện để hàng ngày nhả khói đầu độc môi trường …

Những lò gạch thủ công tại phường Xuân Sơn vô tư nhả khói đầu độc môi trường…

Tại thôn Mễ Sơn, phường Xuân Sơn, những lò gạch thủ công hoạt động liên tục ngày đêm, đặc biệt trong thời gian gần đây, chủ lò gạch đã liên kết với một người dân địa phương để mở rộng sản xuất bằng việc xây dựng mới 2 lò gạch thủ công có công suất 6 vạn gạch trên một lần ra lò.

Theo như ông C, chủ lò gạch cho biết: Trước đây, ông sản xuất gạch bằng lò thủ công ở tỉnh Bắc Giang, sau khi bị dừng hoạt động ông đã về đây thuê lại 2 vỏ lò cũ và xây dựng thêm 2 lò mới để đốt gạch. Hiện tại ông đang phối hợp cùng với người em tại địa phương để xây dựng thêm 2 lò gạch mới mở rộng sản xuất. Ông C thông tin thêm, việc làm của ông được UBND phường chấp thuận, hàng năm cơ sở của ông phải nộp phí để được hoạt động….”

Chính quyền tạo điều kiện để thu tiền…?!

Ông Nguyễn Công Miên – Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn khẳng định chính quyền có tạo điều kiện để những lò gạch này hoạt động và hàng năm họ có đóng góp kinh phí…

Tại buổi làm việc ngày 11/4/2017 với ông Nguyễn Công Miên – Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn cho biết: “UBND phường biết việc những lò gạch thủ công này hoạt động. Những lò gạch này hoạt động là sai, nhưng vì vị trí của lò gạch xa khu dân cư nên UBND phường có tạo điều kiện để họ hoạt động. Hàng năm những lò gạch này có tham gia đóng góp kinh phí vào những hoạt động xã hội ở địa phương …”

Hai trường tiểu học và mầm non Xuân Sơn nằm cách vị trí 6 lò gạch đang hoạt động không xa.

Vào những ngày các lò gạch đồng loạt đỏ lửa, cả vùng xám xịt khói bụi bao phủ. Những hôm gió đổi chiều, nguy cơ khói bụi cuộn về khu vực dân sinh sống. Không khí ô nhiễm trầm trọng và nguy cơ bệnh tật về đường hô hấp bắt đầu tấn công cộng đồng dân cư.

Mặc dù đang bị cấm hoạt động, nhưng ở phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) những lò gạch thủ công vẫn hoạt động và tiếp tục mở rộng sản xuất…

Trước thực trạng gây ô nhiễm môi trường của các lò gạch thủ công đang hoạt động từ nhiều năm nay, đề nghị UBND phường Xuân Sơn cần có biện pháp quản lý đúng pháp luật với những lò gạch thủ công đang hoạt động trên địa bàn.

Nhóm PV.