Đồng Tháp: Nâng cao chất lượng sản phẩm – phát triển thị trường

BVR&MT – Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp huyện Lấp Vò đã và đang phát huy hiệu quả hoạt động tạo ra nhiều sản phẩm thu hút khách hàng.

Tham gia vào hội viên phụ nữ năm 2009, chị Nguyễn Thị Ảnh, sinh 1966 (cư ngụ ấp An Lợi A, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thể hiện là nhân tố tích cực bằng việc ra sức nghiên cứu, học tập qua báo, đài và các phương tiện truyền thông; tham gia các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động như phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào vượt khó khởi nghiệp; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; dự đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh, huyện tổ chức về sử dụng công cụ truyền thanh dành cho các phụ nữ khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội thảo chia sẻ nguồn lực – kết nối thông tin; nâng cao năng lực quản trị Thương mại điện tử và phát triển Thương hiệu…

Từ kiến thức tiếp thu qua các lớp tập huấn kết hợp nghiên cứu các mặt hàng nông sản, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng và thị trường, ý tưởng khởi nghiệp nảy sinh trong tâm thức chị Ảnh nhằm hướng đến mục tiêu mang lại giá trị cho xã hội, phát triển kinh tế gia đình, quảng bá sản phẩm của địa phương, đồng thời liên kết sản xuất với những người cùng giới. Để hiện thức hóa ý tưởng kinh doanh, chị Ảnh phác họa mô hình, phương thức, cách làm, sự cộng hưởng trách nhiệm của các thành viên sẽ góp phần cải thiện và nâng cao cuộc sống, đã được nhiều chị em đồng tình hưởng ứng.

Sản phẩm khởi nghiệp của bà Nguyễn Thị Ảnh

Được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của tổ chức Hội các cấp và cơ quan chức năng, Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ khởi nghiệp huyện Lấp Vò ra đời với 30 thành viên, có xây dựng quy chế hoạt động, chị Ảnh được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB. Thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, chị Ảnh chịu khó nắm bắt thông tin đa chiều phổ biến lại cho các thành viên; để có kiến thức kinh doanh, chị động viên các thành viên tích cực tham dự các buổi Tọa đàm khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ Lấp Vò vượt khó vươn lên, tự tin khởi nghiệp”; tham gia lớp tập huấn chuyên đề Khởi nghiệp chế biến 28 món ăn, thức uống từ khoai môn, củ ấu đặc sản địa phương; các lớp tập huấn cho phụ nữ sản xuất an toàn trong sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; tập huấn khởi sự kinh doanh; tập huấn nâng cao năng lực quản lý; Hội thảo “Tư vấn tiếp cận thị trường và thiết kế bao bì, mẫu mã cho sản phẩm khởi nghiệp”; Diễn đàn “Phụ nữ Đất Sen Hồng tự lực vươn lên, tự tin khởi nghiệp”; dự nói chuyện Chuyên đề “Cơ hội và thách thức đối với ngành nông nghiệp đồng bằng Sông Cửu Long”; chương trình đào tạo khởi nghiệp; tập huấn kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp; tham gia xây dựng trang Web để giới thiệu sản phẩm của mình,…

Chị Nguyễn Thị Ảnh chia sẻ tính hiệu quả bước đầu: Sản phẩm của CLB làm ra được nhiều khách hàng ưa chuộng và được bán ở các phiên chợ trong và ngoài tỉnh, thị trường ngoài tỉnh phổ biến là thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đà Nẵng, Bến Tre…; sản phẩm được nhiều người ưa chuộng bao gồm Astiso đỏ, Khô cá tra, Chuối sấy – khoai sấy, Bánh in, Mứt cóc dẻo, Lạp xưởng tươi, Mứt mãng cầu,… Với hiệu quả từ sản phẩm làm ra, tùy theo từng sản phẩm có thu nhập khác nhau, chẳng hạn chuối sấy thu nhập bình quân 15 – 20 triệu đồng/1 tháng; khô cá tra khoảng 300 triệu đồng/1 năm; bánh in khoảng 8 triệu đồng/1 ngày;… Nổi bật là Mứt mãng cầu xã Mỹ An Hưng B mở rộng diện tích, xây dựng thêm nhà xưởng, trị giá trên 300 triệu đồng; sản phẩm các loại hoa và trang trí chậu hoa, mở rộng diện tích, đầu tư mua thêm các loại hoa, các chậu hoa,… trị giá 150 triệu đồng. Bên cạnh, Hội LHPN huyện và xã quan tâm tạo điều kiện cho tôi được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 50 triệu đồng để mua máy, trang thiết bị làm sản phẩm. Vừa qua, sản phẩm Astiso đỏ được Đài Truyền thanh huyện đưa tin, làm tư liệu; Đài Phát thanh- Truyền hình Đồng Tháp ghi hình phát sóng, đồng thời còn được trình chiếu tại Đại hội Đảng bộ cấp huyện về phong trào phụ nữ khởi nghiệp.

Ngoài ra, chị Ảnh còn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp với Hội LHPN xã thành lập được 01 Tổ may khẩu trang có 06 thành viên, may được 800 chiếc khẩu trang tặng miễn phí cho người dân ở địa phương; tham gia các hoạt động của Hội, Tổ hùn vốn/tiết kiệm, Tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế; thực hiện mô hình xây dựng gia đình theo các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; vận động chị em tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới; giúp đỡ những người gặp khó khăn và tham gia công tác xã hội từ thiện ở địa phương.

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Ảnh được tuyên dương

Song hành với hoạt động của CLB, hằng năm, chị cùng các thành viên tham gia Ngày hội Phụ nữ “Sáng tạo, khởi nghiệp – thi đua Dân vận khéo” do Hội LHPN Tỉnh tổ chức. Qua đó, 04 tập thể và 16 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND Tỉnh và Ban Thường vụ Hội LHPN Tỉnh về thành tích thực hiện tốt Phong trào thi đua “Phụ nữ vượt khó khởi nghiệp”. Riêng bản thân của chị Nguyễn Thị Ảnh (từ năm 2018 đến nay) được tặng nhiều Bằng khen và giấy khen của UBND Tỉnh, Hội LHPN Tỉnh, UBND xã về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ vượt khó khởi nghiệp”, thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Phụ nữ khởi nghiệp”, thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021, hoàn thành tốt nhiệm vụ… Vừa qua, chị Nguyễn Thị Ảnh được tuyên dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt cấp tỉnh.

Duy trì phương thức sản xuất nâng cao chất lượng, an toàn đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, sản phẩm của Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp huyện Lấp Vò không ngừng cải tiến sẽ phát triển vươn xa.

Bài, ảnh: Trần Thắng