Đồng Tháp: Gương sáng phụ nữ đất Sen Hồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

BVR&MT – Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, nhiều phụ nữ đất Sen Hồng đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu.

Ngày 09/6/2021, bà Nguyễn Thị Xuân Thu (ngụ ấp Dinh Bà, xã biên giới Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) mang số tiền 1,5 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hồng ủng hộ mua Vaccine phòng Covid-19. Được biết, bà Nguyễn Thị Xuân Thu hàng ngày đi nhặt, lượm đồ mũ, ve chai bán, tích góp được 2 triệu đồng. Nghe qua lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, bà quyết định góp sức ủng hộ 1,5 triệu đồng, chừa lại 500.000 đồng. Trước đây, bà Thu cũng ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 địa phương 2 triệu đồng. Thật là một nghĩa cử cao đẹp rất đáng trân trọng, việc làm của bà Thu gây cảm động và đã làm lay động lòng người.

Bà Võ Thị Mỹ Thạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung tiếp nhận tiền ủng hộ phòng, chống Covid-19 của bà Nguyễn Thị Mách.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Mách, người mẹ đơn thân nuôi 4 con, mua bán nhỏ tại khu dân cư ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung đến Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung ủng hộ quỹ mua Vaccine phòng, chống Covid-19 với số tiền 10 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Châu, sinh năm 1941, cán bộ hưu trí xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh đã dùng số tiền dành dụm từ lương hưu của mình đến Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Lãnh ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Được biết, trước đó bà Nguyễn Thị Châu cũng đã trích 5 triệu đồng tiết kiệm từ tiền lương hưu của mình ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Châu trao tiền ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Lãnh.

Cảm nghĩ của các bà đều có chung mong muốn chia sẻ cùng cộng đồng, qua đó phát động phong trào, lan tỏa để mọi người cùng chung tay với cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trần Thắng