Đồng Nai: Đàn voi rừng thường xuyên xuất hiện, gây nhiều thiệt hại

BVR&MT – Theo Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, chỉ trong tháng 3/2020, đàn voi rừng đã 22 lần xuất hiện tại khu vực xã Thanh Sơn, gây thiệt hại lớn cho hàng chục hộ dân.

Trồng rừng tạo thêm sinh cảnh cho đàn voi tự nhiên tại Đồng Nai.

Liên tục từ đầu tháng 3/2020 đến nay, đàn voi rừng khoảng 15 cá thể thường xuyên kéo về khu vực xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai), gây thiệt hại nhiều diện tích cây ăn quả của người dân.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán, chỉ trong tháng 3/2020, đàn voi rừng đã 22 lần xuất hiện tại khu vực xã Thanh Sơn, gây thiệt hại lớn cho hàng chục hộ dân.

Đàn voi rừng chia làm nhiều bầy nhỏ (từ 1-6 cá thể), hoạt động liên tục tại các ấp 4, 5, 6, 7 xã Thanh Sơn.

Theo thống kê ban đầu, 32 hộ dân đã bị thiệt hại vườn cây ăn trái do đàn voi kéo về ăn, quật đổ, phá nát, trong đó, có những khu rẫy của dân bị voi kéo về phá nhiều lần.

Trước tình hình trên, Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà và các tổ phản ứng nhanh thường xuyên tổ chức canh gác, thực hiện các biện pháp đưa đàn voi trở lại rừng, đồng thời bảo vệ đàn voi, tránh xung đột giữa voi và người dân.

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán, 32 hộ dân bị thiệt hại về cây ăn trái chủ yếu ở ấp 5, xã Thanh Sơn.

Cây trồng thiệt hại nhiều nhất là xoài, một số ít diện tích bưởi, cây điều. Đàn voi còn quật đổ và làm hư hỏng một số chòi canh, đường ống dẫn nước tưới…

Trước tình trạng xung đột giữa voi và người, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện Dự án khẩn cấp bảo tồn voi giai đoạn 2014-2020 tại Đồng Nai.

Dự án nhằm bảo tồn, phát triển bền vững quần thể voi hoang dã; khôi phục bảo vệ nguồn gene động vật, thực vật quý hiếm và đa dạng sinh học trong vùng sinh cảnh của voi; ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả xung đột giữa voi và người; tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, kiểm soát các hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép, góp phần bảo tồn các quần thể voi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Năm 2017, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành tuyến hàng rào điện dài 50km nối từ huyện Vĩnh Cửu đến huyện Định Quán nhằm ngăn ngừa đàn voi rừng xung đột với người dân địa phương.

Tuyến hàng rào đưa vào vận hành đã góp phần bảo vệ 16.000ha rừng và diện tích vườn cây ăn trái, nương rẫy của khoảng 50.000 hộ dân thuộc hai huyện Vĩnh Cửu và Định Quán.

Để tiếp tục ngăn đàn voi rừng vào rẫy của người dân tại những nơi chưa có hàng rào điện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt dự án xây dựng thêm 20 km hàng rào điện tại xã Thanh Sơn.