Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Sự kiện tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua

BVR&MT – Ông Martin Griffiths mô tả trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syria hôm 6/2 là “sự kiện tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua ở khu vực này”.

Theo Reuters, ngày 11/2, phát biểu họp báo ở tỉnh Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo ông Martin Griffiths ca ngợi phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ trước thảm họa này là “phi thường”, đồng thời bày tỏ hy vọng viện trợ ở Syria sẽ đến với cả các khu vực do chính phủ và phe đối lập kiểm soát.

Ông Griffiths cũng mô tả trận động đất kinh hoàng vừa qua ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria là “sự kiện tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua ở khu vực này”.

Theo hãng tin CNN, tổng số người chết do động đất ở hai quốc gia tính đến thời điểm hiện tại là 28.192 người. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ có 24.617 người thiệt mạng, còn Syria có 3.575 người.

Khoảng 6.500 tòa nhà bị sập tại Thổ Nhĩ Kỳ do động đất. Ước tính hàng trăm nghìn người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang thiếu nhà ở an toàn.

Trong bối cảnh này, nhiều lều tạm đã được dựng tại sân vận động, các trung tâm thành phố, khu nghỉ dưỡng ven biển mùa Hè ở Địa Trung Hải và biển Aegean, trong khi các khách sạn bên ngoài khu vực động đất đã mở cửa tiếp nhận người dân đang sơ tán.

Chủ các nhà hàng trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ cũng đổ về Hatay ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ – một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất – để cung cấp bánh kebab, cơm và những bữa ăn nóng cho các nạn nhân của thảm họa.

Một cậu bé được giải cứu khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-2 – Ảnh: REUTERS

Theo một một sĩ quan liên lạc của Liên Hợp Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ “đang tiến gần đến những cơ hội cuối cùng để tìm kiếm và cứu nạn”. Khả năng sống sót của các nạn nhân đang dần thu hẹp lại bởi thời tiết giá lạnh, nạn nhân có thể bị đa chấn thương, hơn nữa lại bị mắc kẹt trong nhiều giờ mà không có cả thức ăn và nước uống.

Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, công tác cứu trợ nhân đạo cho thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng.

CNN trích lời ông Jamie LeSueur, người đứng đầu các hoạt động ứng cứu khẩn cấp của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, quá trình cứu trợ các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã bước vào giai đoạn tiến hành các biện pháp nhân đạo.

LeSueur nói với CNN rằng khi nhóm của ông tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu lớn nhất đối với những nạn nhân động đất tiếp tục là thực phẩm, nước uống và chăm sóc y tế.