Định Hóa (Thái Nguyên): Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023

BVR&MT – Ngày mùng 3/2/2023 tại xã Tân Thịnh (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 và hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. 

Dự buổi lễ có các đồng chí Vũ Đức Hảo – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Đức Công – Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện Định Hóa có đồng chí Nguyễn Đức Lực – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện.

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 tại xã Tân Thịnh (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Trong những năm qua, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Định Hóa đã thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây, việc trồng cây gây rừng trên địa bàn huyện đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Rừng đang từng bước được phục hồi phát triển, môi trường sinh thái được cải thiện, nguồn sinh thủy được đảm bảo, tỷ lệ che phủ rừng được giữ vững ở mức 59%. Huyện cũng tổ chức phát động Tết trồng cây và trồng nhiều đồi cây cho các gia đình chính sách, người có công, những đồi cây đó đã được chăm sóc và phát triển tốt, đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2022, toàn huyện đã trồng rừng tập trung đạt 1.248,37 ha rừng, đạt 124,8%KH, trong đó diện tích trồng quế là 521,97 ha… Những kết quả đó đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra.

Hưởng ứng lời kếu gọi từ lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hằng năm của UBND huyện, các đơn vị, địa phương đã có kế hoạch cụ thể và triển khai, phát động và thực hiện trồng tại đơn vị mình. Qua đó đã huy động được các tầng lớp nhân dân trồng rừng, bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp …

Tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo huyện Định Hóa và Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tiến hành trồng 2.500 cây quế tặng hộ gia đình ông Lường Văn Trọng ở xóm Khau Lang, xã Tân Thịnh.

Cán bộ, chiến sỹ, viên chức và đoàn viên thanh niên huyện Định Hóa tạo dây chuyền chuyển nước tưới cây.

Đồng thời, thực hiện trồng cây xanh phân tán theo Đề án của Chính phủ trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo huyện Định Hóa và Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đã tiến hành trồng 30 cây cây Sao đen và cây Kèn hồng tại 2 tuyến đường từ cổng UBND huyện đến chân đài tưởng niệm và tuyến đường từ Ngã tư đèn đỏ đi TDP Châu Thành, TTCC. Hàng cây xanh sau khi trồng sẽ tôn thêm vẻ đẹp của các tuyến đường đô thị huyện Định Hóa, từng bước góp phần đưa thị trấn Chợ Chu trở thành đô thị loại 4 như Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra.

Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, thông qua hoạt động này đã góp phần tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, trồng rừng nhằm tạo đươc phong trào mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, trồng cây xanh gắn với phát triển kinh tế – xã hội. Huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, cân bằng hệ sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hậu Thạch