Điều tra, xử lý nghiêm vụ chặt hạ 17 cây gỗ lớn

BVR&MT – Ngày 5/8, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn (Bắc Kạn) Hoàng Hà Bắc cho biết, đã giao Công an huyện khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ chặt hạ 17 cây gỗ lớn trên địa bàn.

Một trong số 17 cây gỗ lớn bị chặt hạ trái phép.

Trước đó, vào đầu tháng 8, qua tin báo của quần chúng, ngành chức năng huyện Ngân Sơn phát hiện tại rừng thuộc khu vực hai thôn: Ma Nòn, Khau Liêu, xã Thượng Quan có nhiều cây gỗ lớn bị chặt hạ trái phép.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, huyện Ngân Sơn đã khẩn trương kiểm tra, xác minh. Qua xác minh ban đầu, khu vực rừng bị chặt hạ thường gọi là Khuổi Bin, thuộc diện tích rừng sản xuất, đã giao cho dân, giáp ranh với tỉnh Cao Bằng, hẻo lánh, xa dân cư. Tổng cộng có 17 cây gỗ lớn bị đốn hạ, là các loại gỗ: dổi, de, kháo, chò chỉ…, thuộc nhóm III đến nhóm VII. Tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ trái phép khoảng hơn 87 m³. Số cây này bị chặt hạ lẻ tẻ trong thời gian dài trước đó, không phải đốn hạ cùng lúc.

Xác định mức độ nghiêm trọng của sự việc, có dấu hiệu vi phạm hình sự, huyện Ngân Sơn chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan đo đếm chính xác, bảo vệ hiện trường, điều tra, xử lý nghiêm.