Diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

BVR&MT – Sáng 10/1, tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), Tiểu ban An ninh trật tự Đại hội Đảng XIII, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các lực lượng tham dự Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 10/1, tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), Tiểu ban An ninh trật tự Đại hội Đảng XIII, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự lễ xuất quân có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tham dự Lễ xuất quân, diễn tập có thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các thành viên Tiểu ban An ninh, trật tự Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và 10 địa phương lân cận: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Hải Dương, Ninh Bình. Tham gia Lễ xuất quân, diễn tập có hơn 6.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, Quân đội và một số cán bộ y tế của thành phố Hà Nội..

Các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã sẵn sàng

Tại lễ xuất quân, các lực lượng đã duyệt đội ngũ và diễu hành gồm các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, biểu diễn quân sự, võ thuật, khí công, công phá và diễn tập xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và bảo vệ yếu nhân. Các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh thủ đô và các đơn vị thuộc Bộ Công an chủ động sẵn sàng các phương án, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với lực lượng tinh nhuệ nhất, đầy đủ trang thiết bị nhất.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập cho biết: Diễn tập phương án lần này nhằm đánh giá và khẳng định khả năng khai thác, phát huy và làm chủ các loại vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và để báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã sẵn sàng. Trong mọi hoàn cảnh các lực lượng đặc biệt là công an và quân đội sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Lễ xuất quân.

Phát biểu chỉ đạo Lễ xuất quân, diễn tập, đồng chí Trần Quốc Vượng Thường trực Ban Bí thư biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực cố gắng, những thành tích, kết quả của lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong việc chủ động phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân, các lực lượng liên quan tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội và triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia phối hợp tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho Đại hội. Đồng thời chủ động xử lý, giải quyết vô hiệu hóa mọi tình huống có thể xẩy ra để đạt mục tiêu cao nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho Đại hội XIII của Đảng: Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Ngoại giao, Bộ Y tế Thành ủy – UBND thành phố Hà Nội và các bộ phận chức năng của Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội rà soát kỹ các nhiệm vụ được phân công; tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ, xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh gắn với tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đem hết tâm huyết, sức lực và tài trí của mình để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương giải quyết từ sớm có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng lực lượng công an nhân dân cùng với lực lượng quân đội nhân dân và lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh đại hội XIII của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân./..