Diễn biến mới nhất về vụ sạt lở đất tại Sóc Sơn

BVR&MT – Tối 4/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã báo cáo nhanh về diễn biến mưa cũng như ngập cục bộ đường giao thông tại Đội 5, xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú.

Lực lượng chức năng san gạt giải tỏa tuyến đường. Ảnh do UBND xã Minh Phú cung cấp

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 4/8 mực nước sông Hữu Cầu tại Trạm thủy văn Lương Phúc dâng cao 2,51m (Lên cấp báo động I là 6,0m), sông Tả Cà Lồ 2,47m. Mực nước các hồ chưa đạt mực nước dâng bình thường. Lượng mưa từ 7 giờ đến 12 giờ cùng ngày trung bình đạt 82mm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn, do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ngập cục bộ đường giao thông tại Đội 5, xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú.

Chiều dài đoạn đường bị ngập khoảng 500m, tại thời điểm mưa to các phương tiện ô tô dừng đỗ ăn uống tại các nhà hàng ven đường, vị trí trũng nhất của tuyến đường dài khoảng 80m đã gây ngập cục bộ, kết hợp với dòng chảy trên núi mang theo đất đá tập trung chảy qua đoạn đường này. Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy xã Minh Phú huy động phương tiện, nhân lực khơi thông dòng chảy, xử lý, giải tỏa úng ngập khu vực này. Thống kê ban đầu, không có thiệt hại gì xảy ra. Đê, kè, cống hiện trạng ổn định, chưa ghi nhận sự cố…