Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Y tế cảnh báo biến chủng Omicron vào Việt Nam

BVR&MT  – Biến chủng mới Omicron đã được ghi nhận tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bộ Y tế đã cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến chủng Omicron. Công điện nêu rõ, tại Việt Nam đến nay chưa ghi nhận người mắc biến chủng mới Omicron, tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn…

Đến nay, biến chủng mới Omicron đã được ghi nhận tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

 

Hà Nội có gần 100 F0 đang điều trị tại nhà

Sở Y tế Hà Nội thông tin, ngày 7/12, thành phố ghi nhận 600 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 202 ca cộng đồng. Cộng dồn trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội có 14.546 ca mắc COVID-19. Toàn thành phố có gần 100 F0 đang điều trị tại nhà. Đây là các F0 thể nhẹ, không triệu chứng ở 10 quận, huyện, nhiều nhất là ở quận Hà Đông và huyện Hoài Đức.

Hà Nam ghi nhận 9 F0 mới

Ngày 7/12, toàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 9 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và 25 người khỏi bệnh, ra viện. Trong số 9 trường hợp này có: 5 bệnh nhân trở về và liên quan đến bệnh nhân trở về từ các địa phương: Đồng Nai, An Giang, TP. Hà Nội, TP.HCM; 1 bệnh nhân liên quan đến ca bệnh tại TP. Nam Định; 2 trường hợp ghi nhận qua sàng lọc y tế; trường hợp còn lại là F1 của bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó.

Bắc Ninh có 4 địa phương ở cấp độ dịch màu đỏ

Ngày 7/12, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 156 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, TP. Bắc Ninh có 18 ca, huyện Thuận Thành 5 ca, huyện Quế Võ 19 ca, huyện Yên Phong 33 ca, huyện Tiên Du 37 ca, TP Từ Sơn 40 ca, huyện Lương Tài 2 ca và 2 ca về từ vùng dịch. Tính đến 18h ngày 7/12, toàn tỉnh ghi nhận 5.709 ca mắc COVID-19. Bắc Ninh đánh giá 4 xã, phường, thị trấn ở cấp độ dịch nguy cơ cao là các xã Phương Liễu, Phượng Mao (huyện Quế Võ); xã Đại Đồng (huyện Tiên Du); và xã Song Giang (huyện Gia Bình).

Ngày 7/12, Việt Nam ghi nhận 13.840 ca mắc COVID-19 mới, gồm 5 ca nhập cảnh và 13.835 ca ghi nhận trong nước (giảm 723 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.306 ca trong cộng đồng).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Dương (+419), Thừa Thiên Huế (+245) và Hà Nội (+150).
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bình Thuận (-315), Cần Thơ (-291) và Bến Tre (-258).

Hòa Bình có 32 F0, truy vết được 452 F1

Từ 16h ngày 6/12 đến 16h ngày 7/12, tỉnh Hoà Bình có 32 ca mắc COVID-19 mới. Theo đó, các lực lượng truy vết được 452 trường hợp F1. Toàn tỉnh đang cách ly tại cơ sở y tế 382 trường hợp; cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 754 trường hợp và cách ly tại nhà 7.786 trường hợp.

TP.HCM ghi nhận số trẻ em mắc COVID-19 nhập viện gia tăng

Vài tuần trở lại đây, số trẻ mắc COVID-19 nhập viện tại các bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn TP.HCM gia tăng, trong đó có trẻ đến khám do có các dấu hiệu ho, sốt… sau đó phát hiện dương tính. Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đang điều trị cho gần 100 trẻ em là F0, tăng khoảng từ 50%-70% so với thời điểm giữa tháng 10, khi thành phố mở cửa trở lại. Mỗi ngày, phòng khám sàng lọc của bệnh viện phát hiện khoảng 20-30 trẻ dương tính SARS-CoV-2, chủ yếu là trẻ có triệu chứng nhẹ, được hướng dẫn cho về điều trị tại nhà.

Bình Dương thí điểm cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vừa báo cáo UBND tỉnh kế hoạch chuẩn bị dạy học trực tiếp trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 từ ngày 12/12. Trong đó, đề xuất cho trẻ mầm non và tiểu học được trở lại trường tùy theo địa bàn có cấp độ dịch 1 và 2 theo từng giai đoạn.

Bộ Y tế điều động, tăng cường nhân lực điều trị từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E và Bệnh viện Nội tiết trung ương chi viện cho các tỉnh: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh và Sóc Trăng; riêng TP. Cần Thơ được Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong công tác điều trị; đồng thời chú trọng triển khai tập huấn, nâng cao năng lực điều trị cho y bác sĩ tại chỗ.

Ngày 7/12, Việt Nam ghi nhận 13.840 ca mắc COVID-19 mới, gồm 5 ca nhập cảnh và 13.835 ca ghi nhận trong nước (giảm 723 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.306 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Dương (+419), Thừa Thiên Huế (+245) và Hà Nội (+150).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bình Thuận (-315), Cần Thơ (-291) và Bến Tre (-258).