Đêm 3/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi dưới 12 độ C

BVR&MT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng rét, có nơi dưới 12 độ C.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông; riêng khu vực Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nhiều tuyến giao thông tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế bị ngập, người dân phải di chuyển bằng thuyền, ngày 2/4/2022. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các địa phương cho biết, tính đến 8 giờ ngày 3/4, mưa lớn kèm dông lốc đã làm 2 người chết (Phú Yên 1, Quảng Nam 1), 1 người mất tích (Phú Yên); 5 người bị thương nhẹ (Thừa Thiên – Huế); 2 nhà bị sập, 49 nhà tốc mái, 229 ghe thuyền bị chìm.

Ngoài ra, có 2.543 lồng bè, 103.057 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại tại các địa phương như: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; 6 điểm sạt lở giao thông (Thừa Thiên – Huế 1 điểm, Đà Nẵng 2 điểm, Quảng Nam 3 điểm)…

Sáng 3/4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã đi kiểm tra và chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên – Huế và tỉnh Quảng Bình; tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả.

Các địa phương đang tích cực khẩn trương tiêu úng theo phương châm nước rút đến đâu thu hoạch đến đó; đồng thời hỗ trợ trục vớt, tu sửa tàu thuyền bị chìm như: tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trục vớt 5 thuyền và 2 ghe xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; tỉnh Bình Định đã trục vớt đượt 12/55 tàu và hỗ trợ 2 triệu đồng/tàu (tàu có trọng tải 20 CV); hỗ trợ 15 triệu đồng đối với tàu chìm hoặc bị hư hỏng (20-50 CV); tỉnh Phú Yên đã trục vớt 86/117 tàu; tỉnh Khánh Hoà đã trục vớt 7/28 tàu.

Dự báo, trên biển, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nên từ chiều 3 -5/4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m; vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,5-4,5 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Thời tiết các khu vực chiều tối và đêm 3/4: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng – Bình Thuận, có mưa rào và dông rải rác, riêng Đà Nẵng – Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 18-21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 22-25 độ C.