Đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên tuyến biên giới

BVR&MT – Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, năm 2021, Bộ đội Biên phòng Lào Cai còn đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phá hàng loạt chuyên án lớn.

Ngày 29/11/2021, lực lượng phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ đội Biên phòng Lào Cai phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phá thành công chuyên án ma túy lớn. Tại thôn Nậm Cúm, xã Mường Bo (thị xã Sa Pa), lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng đang vận chuyển 100 bánh heroin và nhiều tang vật khác. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Tráng Seo Sử (sinh năm 2001), Giàng Seo Mìn (sinh năm 1992), Lý Seo Sáng (sinh năm 1995), Giàng Seo Din (sinh năm 1990), đều trú tại tỉnh Lào Cai. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận lấy hàng từ nước ngoài, vận chuyển qua nhiều tỉnh đưa về Lào Cai để tiếp tục mang đi tiêu thụ.

Chỉ ít giờ sau khi phá chuyên án trên, hồi 17 giờ 30 phút ngày 29/11/2021, tại đường Hàm Nghi, thuộc tổ 10, phường Kim Tân (thành phố Lào Cai), lực lượng chuyên trách của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã bắt quả tang 2 đối tượng: Pùa Láo Chăng (sinh năm 1999) và Pùa A Tỷ (sinh năm 2002), đều trú tại tỉnh Sơn La khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 180.000 viên ma túy tổng hợp và 996,22 gam ma túy đá. Sau khi bắt giữ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật trên biên giới.

Không chỉ đấu tranh với tội phạm về ma túy, ngày 5/4/2021, thực hiện Chuyên án LC421, lực lượng đánh án đã điều tra, xác minh số công dân xuất cảnh trái phép có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Lực lượng đánh án bắt 3 đối tượng: Dì Hội Sèng (sinh năm 1992), Ly Seo Phìn (sinh năm 1992) và Pờ Chải Thắng (sinh năm 1993), đều cư trú tại thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương). Kết quả đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép để thu tiền bất chính. Ban Chuyên án đã phối hợp với cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ tố tụng, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, bàn giao hồ sơ, đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh xử lý theo quy định.

Năm 2021, trên tuyến biên giới Lào Cai, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng chủ động tổ chức các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn nên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật cơ bản giảm, nhất là tội phạm về mua bán người, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xuất – nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, địa bàn biên giới Lào Cai nằm trên tuyến mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh biên giới Việt – Lào đưa sang nước thứ 3 tiêu thụ nên hoạt động của tội phạm ma túy rất phức tạp, nổi lên là các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, đối tượng tham gia đông. Hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thường được tổ chức chặt chẽ, hoạt động xuyên quốc gia. Chủ yếu các loại ma túy được vận chuyển từ nước ngoài qua các tỉnh biên giới về Lào Cai, sau đó bán lẻ cho người nghiện ma túy hoặc chuyển qua nước thứ 3; ngược lại, một số loại ma túy được thẩm lậu vào tiêu thụ trong nước. Đối tượng chủ mưu ít hoặc không xuất hiện, chỉ đạo việc mua bán, giao dịch thông qua điện thoại bằng mạng viễn thông nước ngoài. Quá trình vận chuyển ma túy thường xuyên thay đổi phương tiện, phương thức cất giấu, gây không ít khó khăn cho lực lượng phòng, chống ma túy.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai phối hợp với lực lượng chức năng phía bạn trao trả nạn nhân mua bán người.

Đại tá Tống Chính Phúc, Trưởng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Từ tình hình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ, các đồn biên phòng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm tình hình từ xa, tranh thủ sự phối hợp của Cục Nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới, qua đó nắm chắc di biến động của các đối tượng nghi vấn, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ tổ chức xác minh, tạo nguồn xác lập chuyên án để triển khai các biện pháp đấu tranh triệt phá.

Năm 2021, trong phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 13 vụ với 21 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 106 bánh heroin, 180.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy dạng đá và nhiều tang vật liên quan khác. Lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý 1 vụ với 1 đối tượng và phá nhổ 50 cây thuốc phiện. Về công tác phòng, chống mua bán người, bộ đội biên phòng đã giải cứu, xác minh, xác nhận và hỗ trợ 12 trường hợp là nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài. Bộ đội biên phòng tạo nguồn xác lập 1 chuyên án chung với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, qua đó bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi từ Việt Nam sang Trung Quốc, hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Đối với tội phạm về xuất – nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố điều tra 6 vụ án với 13 đối tượng. Ngoài ra, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền nhiều trường hợp vi phạm trên biên giới, cửa khẩu.

Nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm trên biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt những thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.