Đảng viên vùng cao Quảng Nam giúp đồng bào Cơ Tu thoát nghèo

BVR&MT – Tại các huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam ngày càng có nhiều đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các đảng viên còn giúp đỡ đồng bào dân tộc Cơ Tu làm ăn để thoát nghèo bền vững.

Mấy năm trước, gia đình ông BNướch Ngang, ở tổ dân phố A Duông, thị trấn Prao, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày, ông BNướch Ngang lên rừng trồng các loại cây như sắn, thơm, điều…, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Năm 2017, BNướch Ngang được ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam và chính quyền huyện Đông Giang hỗ trợ giống cây trồng làm kinh tế vườn – rừng. Hiện tại, ông BNướch Ngang sở hữu 4 hécta cây sâm ba kích tím, 5 hécta cây keo và cây dổi, quế. Ngoài ra, ông còn còn kết hợp chăn nuôi dê, heo đen…, mỗi năm, thu lãi từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Đảng viên BNướch Ngang ở thị trấn Prao, huyện miền núi Đông Giang.

Ông BNướch Ngang là một đảng viên luôn đi đầu trong mọi phong trào. Ông hiện là Tổ trưởng tổ dân phố A Duông, thị trấn prao, huyện Đông Giang. Ông dành nhiều thời gian đến gặp gỡ, trao đổi và hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu phát triển kinh tế. Người nào khó khăn, cần hỗ trợ giống cây trồng, ông BNướch Ngang đều sẵn lòng giúp đỡ.

“Mình là đảng viên phải làm gương cho mọi người dân ở thôn mình. Mô hình kinh tế của tôi hiệu quả rất cao bà con đang học tập làm theo. Mỗi lần họp thôn và thường xuyên hướng dẫn cho bà con về cách trồng các loại cây và chăm sóc cây, chăn nuôi. Mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ hỗ trợ cho các hộ có đất sản xuất về giống cây trồng, giúp họ có việc làm và thu nhập ổn định.” – Ông BNướch Ngang nói.

Đảng viên BNướch Ngang đi đầu phát triển kinh tế.

Nhắc đến đảng viên BNướch Ngang, bà con Cơ Tu nơi đây luôn dành tình cảm quý mến, nể phục. Ông BNướch Ngang thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con xây dựng đời sống văn hoá mới, xoá bỏ hủ tục. Ông A Lăng Minh, dân tộc Cơ Tu ở thị trấn Prao kể, trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo, được ông BNướch Ngang đến tận nhà hướng dẫn cách làm ăn, chăn nuôi và trồng trọt nên bây giờ cuộc sống đã bớt khó khăn: “Đảng viên BNướch Ngang đi đầu phát triển kinh tế tại địa phương. Ngoài ra còn hướng dẫn bà con quy trình chăn nuôi như trồng sâm ba kích tím nên đời sống của người dân ổn định vươn lên thoát nghèo”.

Nhiều đảng viên trẻ ở vùng cao huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã nêu cao tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, vươn lên thoát nghèo. Đảng viên trẻ ATing Nấu ở thị trấn Prao, huyện Đông Giang cũng là một điển hình. Hiện nay, ATing Nấu đã mở trang trại nuôi heo cỏ, gà vịt, đào ao nuôi cá và trồng nhiều loại cây ăn quả như: sầu riêng, cây lòn bon… ATing Nấu là Bí thư Đoàn Thanh niện thị trấn Prao, huyện Đông Giang luôn nêu cao tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Trang trại của đảng viên trẻ ATing Nấu ở thị trấn Prao, huyện Đông Giang.

Ông Nguyễn Hữu Sanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: đa số các đảng viên nơi đây đều thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đã xuất hiện những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi như ông BNướch Ngang, A Tiêng Nấu… Họ thể hiện rõ tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, là hạt nhân tạo sức lan toả mạnh mẽ trong phong trào phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo:

“Tại huyện miền núi Đông Giang có nhiều đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế. Đặc biệt là đảng viên là hội viên nông dân luôn gương mẫu triển khai thực hiện các mô hình kinh tế, đặc biệt việc phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, hình thành những vườn mẫu có giá trị kinh tế giúp cho nông dân vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững.” – Ông Nguyễn Hữu Sanh cho biết.

Mỗi năm, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với các ngành, địa phương, hỗ trợ 1.500 đảng viên là Hội viên Nông dân được vay vốn với lãi suất thấp, cung ứng giống, cây trồng, vật nuôi, giúp các đảng viên phát triển kinh tế. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: nhiều đảng viên không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tích cực hỗ trợ nhiều người dân hoàn cảnh khó khăn biết cách làm ăn, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới: “Hiện nay, một số Đảng viên trên các huyện miền núi họ phát triển kinh tế rất tốt, họ tham gia vào làm kinh tế vượt bậc và làm hình mẫu cho người dân noi theo. Cụ thể là họ trồng sâm và cây dược liệu đem lại kinh tế rất cao. Nếu ở vùng miền núi có nhiều Đảng viên gương mẫu như thế này thì đời sống của bà con được cải thiện đáng kể”.