Đắk Nông chỉ đạo xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép trên đất quốc phòng

BVR&MT – Ngày 8/7, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng vừa ký văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra và xử lý các cá nhân liên quan trong vụ khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực đất, rừng do Trung đoàn 726, Binh đoàn 16 quản lý, thuộc Tiểu khu 1455, xã Quảng trực, huyện Tuy Đức.

Một số lượng lớn đá cây khai thác trái phép trên đất quốc phòng chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng giao Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì phối hợp Trung đoàn 726 điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại tiểu khu 1455. Đề nghị Binh đoàn 16 chỉ đạo Trung đoàn 726 có trách nhiệm bảo vệ khối lượng khoáng sản đã khai thác còn tồn lại tại bãi và tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong khu vực đất đã được UBND tỉnh Đắk Nông bàn giao quản lý; xem xét, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên trái phép trong khu vực đất quốc phòng.

Ngang nhiên mở đường khai thác đá trái phép trên đất, rừng do Trung đoàn 726, Binh đoàn 16 quản lý.

Liên quan đến vụ việc, trước đó đoàn công tác liên ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Tuy Đức và Trung đoàn 726 tiến hành kiểm tra khu vực khai thác khoáng sản trái phép tại khoảnh 1, tiểu khu 1455 đã phát hiện có hai vị trí khai thác đá cây (đá dạng trụ, cột ) trái phép. Ở vị trí thứ nhất, các đối tượng đã khai thác đá trên diện tích khoảng 200m2, số lượng đá còn lại tại hiện trường khoảng 100m3. Ở vị trí thứ hai, các đối tượng đã đào xuống đến chân các cây đá nhưng chưa kịp khai thác. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác không phát hiện được đối tượng, phương tiện khai thác đá trái phép tại hiện trường.