Đại hội đại biểu phụ nữ 2022: Phụ nữ Hà Tĩnh hỗ trợ hội viên khó khăn

BVR&MT – Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống.

Hội phụ nữ xã Thạch Văn (Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vận chuyển bể xử lý rác thải hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Đến với địa phương ven biển xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, hội viên phụ nữ đang trồng gần 4 km hàng rào xanh, ươm 200 bầu hoa giấy hình thành đường làng xanh – sạch – đẹp và gắn 25 biển nhà sạch vườn đẹp cho hội viên. Đặc biệt hơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã huy động nguồn đóng góp từ hội viên, các tấm lòng hảo tâm đỡ đầu cháu Lương Thị Bảo Trâm là trẻ mồ côi số tiền gần 11 triệu đồng và huy động hơn 18 triệu đồng làm 72 bể xử lý rác thải để hỗ trợ cho gia đình phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chị Bùi Thị Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Văn cho biết: “Chúng tôi đã có sáng kiến làm các bể chứa rác thải để các gia đình gom rác bỏ vào sau dùng làm phân bón, từ đó người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ”.

Chị Ngô Thị Loan, phụ nữ đơn thân nhận được hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chia sẻ: “Được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, chị em trong xóm, năm ngoái tôi đã được Hội xây cho nhà, năm nay tôi lại được Hội hỗ trợ bể xử lý rác. Tôi rất xúc động và cảm ơn Hội”.

Thời gian này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Kỳ Anh tổ chức 2 lớp đào tạo nghề cho 54 lao động là những phụ nữ theo đạo Thiên chúa giáo thuộc khu tái định cư ở phường Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Nam. Cùng với đó, Hội cũng thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) do phụ nữ làm chủ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Can Lộc có các hoạt động hỗ trợ hội viên như: Cải tạo 3 Nhà mái ấm tình thương trị giá 130 triệu đồng; trao tặng 130 phần quà “Chia sẻ yêu thương” và nhận “Mẹ đỡ đầu” cho 22 cháu mồ côi. Đến nay, 100% Hội Phụ nữ các xã, thị trấn huyện Can Lộc đã hoàn thành 140 công trình và phần việc với số tiền trị giá gần 1,6 tỷ đồng.

Thực hiện đợt cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội lựa chọn nội dung và cách thức thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để thực hiện. Đặc biệt các cấp Hội tập trung các phần việc giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà, trong quá trình thi đua thực hiện các phong trào, các cấp Hội lựa chọn nội dung phù hợp, giao chỉ tiêu, các cơ sở Hội đăng kí thực hiện các công trình, phần việc cụ thể; quan tâm đến các nội dung mới, khó, tháo gỡ các vấn đề nổi cộm liên quan trực tiếp đến đời sống của phụ nữ và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó, phát huy được nội lực của chính hội viên, phụ nữ cũng như tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các công trình, phần việc.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn tỉnh đã thực hiện 1.511 công trình, phần việc với tổng trị giá gần 18 tỷ đồng; trong đó, nhận đỡ đầu 236 trẻ em mồ côi, xây dựng 56 Mái ấm tình thương, 12.824 suất quà, 844 mô hình sinh kế. Tiêu biểu trong đợt cao điểm thi đua này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện như: Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh là những đơn vị tích cực xây dựng nhiều mô hình, phần việc phát triển kinh tế cho hội viên.

Chị Trần Thị Ngọc xã Thạch Hải mô hình làm nước mắm truyền thống. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Ngoài ra, các cấp Hội giúp hội viên nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn để sản xuất kinh doanh. Trong vòng 3 tháng gần đây, các ngân hàng đã giải ngân số tiền 201 tỷ đồng cho 5.257 đối tượng vay vốn, trong đó, nguồn từ Ngân hàng chính sách xã hội là 173 tỷ đồng, Quỹ phát triển phụ nữ Hà Tĩnh 38 tỷ đồng.

Với thông điệp “Trao nhiệt huyết nối yêu thương”, “Cho đi là còn mãi”, các cấp Hội đã trao gần 13.000 suất quà trị giá gần 5.4 tỷ đồng cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai lũ lụt.

Phong trào thi đua đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với cộng đồng, xã hội. Hơn hết là tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái giúp đỡ nhau của hội viên phụ nữ giúp nhau thoát nghèo có cuộc sống ổn định.