Đại biểu các nước nghèo chưa được tiêm vaccine để dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26

BVR&MT – Ngày 7/9, một liên minh gồm hơn 1.500 nhóm bảo vệ môi trường đã kêu gọi trì hoãn Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới tại Glasgow, Scotland, Anh vì cho rằng nếu Hội nghị diễn ra vào thời điểm đó, sẽ có sự bất bình đẳng giữa các quốc gia.

Một cuộc biểu tình của Mạng lưới Hành động Khí hậu vào ngày 23/7 tại Quảng trường Quốc hội, London, Anh, khi còn 100 trăm ngày nữa sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26. Ảnh: Reuters.

Các cuộc đàm phán tại COP26 nhằm thúc đẩy các cam kết cao hơn của các quốc gia nhằm đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050 và giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng dưới 2 độ C trong thế kỷ này, phù hợp với thỏa thuận Paris năm 2015.

Mạng lưới Hành động Khí hậu (CAN), một liên minh toàn cầu gồm hơn 1.500 tổ chức xã hội dân sự cho rằng, các đại biểu tham dự COP26 đến từ hơn 190 quốc gia, tuy nhiên, nhiều quốc gia đang vật lộn với Covid-19 và các quốc gia nghèo hơn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận vaccine, vì thế Hội nghị nên hoãn lại.

Hội nghị COP26, đã bị hoãn lại từ năm ngoái do cuộc khủng hoảng Covid-19, và dự kiến ​​sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 12/11 tại Glasgow, Scotland.

Giám đốc điều hành CAN Tasneem Essop cho biết: “Mối quan tâm của chúng tôi là những quốc gia bị ảnh hưởng sâu sắc nhất bởi cuộc khủng hoảng khí hậu và những quốc gia đang chịu sự thiếu hỗ trợ của các quốc gia giàu có trong việc cung cấp vaccine sẽ bị loại khỏi cuộc đàm phán”.

Từ tháng 6, tại hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hứa sẽ cung cấp vaccine cho các đại biểu chưa được tiêm và việc tiêm chủng theo chương trình này sẽ bắt đầu vào tuần này.

Tuy nhiên, CAN cho biết trong một tuyên bố rằng, Anh đã chậm trễ trong việc cung cấp vaccine và kết quả là nhiều quốc gia có khả năng bỏ lỡ cơ hội đến tham dự COP26.

Theo CAN, vấn đề còn trở nên tồi tệ hơn do Anh yêu cầu các đại biểu chưa được tiêm phòng phải cách ly tại khách sạn trong 10 ngày nếu họ đến từ nơi mà Anh đã xác định là các quốc gia trong danh sách đỏ.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch COP26 của Anh, Alok Sharma cho biết, Anh sẽ trả chi phí kiểm dịch và đây là hội nghị thượng đỉnh quan trọng nên vẫn sẽ được tiến hành theo kế hoạch.