Đà Nẵng: Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn và trao giải thưởng 26/3

BVR&MT – Tối ngày 20/3, tại thành phố Đà Nẵng, Ban thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao “Giải thưởng 26/3” cho cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021.

Đến tham dự buổi lễ có Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cùng đại diện Ban thường vụ Thành ủy, Ủy Ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, lãnh đạo các quận, huyện, và các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ của tỉnh Đoàn Quảng Nam – Đà Nẵng và Thành Đoàn Đà Nẵng và đông đảo các đoàn viên thanh niên tại thành phố Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 90 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 90 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những thành tích nổi bật của tuổi trẻ Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua. Được Đảng và Bác Hồ dìu dắt, rèn luyện, trải qua 90 năm, dù ở bất cứ thời điểm nào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp Đà Nẵng nói riêng luôn hoàn thành sứ mệnh của tổ chức, giáo dục, rèn luyện, động viên thanh niên xung kích với những phong trào hành động cách mạng, thực sự trở thành tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp Đà Nẵng là lực lượng xung kích đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, hiến máu nhân đạo, chung tay phòng chống dịch Covid-19… cũng như rất nhiều hoạt động khác, góp phần chung tay xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Đà Nẵng trao tặng lẵng hoa cho Thành đoàn Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Công tác Đoàn thanh niên cần có những hoạt động thiết thực và sâu sát hơn nữa với tình hình phát triển hiện nay của đất nước và thành phố Đà Nẵng. Hoạt động Đoàn cần được đẩy mạnh đến với các tầng lớp khác như công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Đà Nẵng… Trong thời gian sắp đến, thành ủy Đà Nẵng sẽ có một buổi làm việc với các cán bộ, lãnh đạo của Thành đoàn Đà Nẵng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác hoạt động Đoàn tại thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi lễ kỷ niệm, có 90 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng được trao giải thưởng 26/3 tại buổi lễ.

Bài, ảnh: Hồng Sơn