Đà Nẵng: Tổ chức hội nghị phòng chống ung thư lần thứ 3 năm 2019

BVR&MT – Trong hai ngày 25 – 26/4/2019, tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị phòng chống ung thư thành phố Đà Nẵng lần thứ 3 năm 2019. Hội nghị do bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phối hợp với Hội Ung thư Việt Nam, Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tham dự hội nghị có BSCKII. Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Sở Y tế các tỉnh thành, Trường Đại học, các cơ sở Y tế và hơn 500 đại biểu là chuyên gia đầu ngành, cán bộ y tế… đến từ các bệnh viện, trường đại học trong và ngoài nước; các chuyên gia ung thư học quốc tế Hoa Kỳ, Nhật Bản…

GS.BS Nguyễn Chấn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Theo Bộ Y tế, mỗi năm tại Việt Nam có hơn 120.000 ca ung thư mới được phát hiện và hơn 75.000 bệnh nhân qua đời vì căn bệnh này. Do đó, ung thư đang là một căn bệnh nguy hiểm tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, năm 2012 Việt Nam phát hiện khoảng 125.000 ca ung thư mới và hơn 94.000 người tử vong, đến năm 2018 có 164.671 ca mắc mới và 114.871 người tử vong. Như vậy trong vòng 6 năm, số bệnh nhân ung thư phát hiện mới tăng hơn 31%. Theo số liệu từ điều tra toàn quốc về gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam cho thấy 74,3% gánh nặng bệnh tật là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó ung thư là một trong 10 nguyên nhân bệnh tật hàng đầu. Những con số này làm cho ung thư trở nên là căn bệnh nguy hiểm và là nguyên nhân gây chết hàng đầu ở những nước đã phát triển và nguyên nhân đứng hàng thứ hai ở những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam chúng ta.

Mặc dù chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc chữa trị ung thư, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, số ca ung thư tại Việt Nam và trên thế giới vẫn đang tiếp tục gia tăng. Thực trạng này cho thấy cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư vẫn còn dài và đòi hỏi sự chung tay góp sức của toàn xã hội.

Với các chủ đề “ Tiêu hóa – Phổi – Vú – Phụ khoa, Xạ trị, Y học hạt nhân, Giải phẫu bệnh, sinh học phân tử, điều dưỡng, Chăm sóc giảm nhẹ”, Hội nghị nhằm phản ảnh bức tranh phòng, chống ung thư hiện nay không những ở Việt Nam mà còn ở những nước đã phát triển như Mỹ, Nhật Bản…

Phát biểu tại Hội nghị, BSCKII. Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã đánh giá cao những thành tựu đạt được của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trong công tác khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. Sau 2 lần tổ chức Hội nghị phòng chống ung thư thành phố Đà Nẵng vào các năm 2015, 2017, Hội nghị lần III năm 2019 lần này đã chứng tỏ sự phát triển về năng lực khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học của ngành y tế thành phố Đà Nẵng. Hội nghị lần này tiếp tục hướng đến mục tiêu thông báo, tổng kết, đánh giá các kết quả hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, khám chữa bệnh và phòng chống ung thư, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên ngành y tế thành phố có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật với các đồng nghiệp trên toàn quốc và với các báo cáo viên quốc tế. Hội nghị cũng là cầu nối giữa các thầy, các nhà khoa học, các cán bộ công chức ngành y tế thành phố Đà Nẵng trong việc trao đổi thông tin, nhằm thúc đẩy vai trò của khoa học – kỹ thuật, góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành y thành phố.

Hội nghị đã thu nhận gần 80 báo cáo khoa học trong nước và quốc tế với chất lượng cao về mặt chuyên môn cũng như từng bước phát triển vượt bậc trong việc ứng dụng và phát huy về mặt khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng điều trị ung thư. Trong đó, có những báo cáo của các chuyên gia nước ngoài đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và ứng dụng khoa học trong điều trị ung thư như: TS.BS Edith Perex đến từ Đại học Y khoa Mayo, Mỹ đã trình bày 2 báo cáo về chữa khỏi Ung thu vú HER2 (+) giai đoạn sớm và tối ưu hóa điều trị bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm; Tổng quan về liệu pháp miễn dịch trong điều trị Ung thư vú; Các chuyên gia Nhật Bản đến từ tổ chức Saiseikei đã trình bày những kiến thức mới trong phẫu thuật nội soi ung thư dạ dày và đại trực tràng… Đặc biệt, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội ung thư Việt Nam đã trình bày Kỷ nguyên liệu pháp đa mô thức trong điều trị ung thư.

Hy vọng qua hội nghị này, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ có được những định hướng điều trị mới, những hướng nghiên cứu phù hợp, những thông tin mới, những sự hợp tác mới trong khám chữa bệnh ung thư. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ung thư lên một tầm cao mới, phục vụ tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư- một bệnh có tỉ lệ mắc và gây tử vong cao.

Hồng Sơn