Đà Nẵng: Tổ chức hội chợ Xuân 2020

BVR&MT – Tối ngày 9/1 tại Trung tâm triển lãm thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi lễ khai mạc hội chợ Xuân 2020.

Tham dự lễ khai mạc hội chợ Xuân 2020 có ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Cục công thương, các sở, ngành… cùng các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Xuân 2020.

Hội chợ thu hút hơn 300 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp ở các tỉnh thành như: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nội, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, DakLak, Kontum, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Long An, Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp. Với các sản phẩm phong phú và đa dạng bao gồm các sản phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt như: hàng dệt may, giày da, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chế biến và đóng hộp… Các sản phẩm hàng hóa khác như: hàng thủ công mỹ nghệ, đồ điện, điện tử, đồ gỗ, trang trí nội thất…

Tại hội chợ năm nay các sản phẩm đến từ các làng nghề truyền thống địa phương, các hợp tác xã tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác đều giới thiệu các sản phẩm đa dạng được sản xuất và chế biến từ nông – lâm – ngư nghiệp: như nước mắm Nam Ô, mật ong rừng, rong biển,…

Nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng.

Nét mới đặc sắc của Hội chợ Xuân 2020 là Ban tổ chức hội chợ đã phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” với các hoạt động bán hàng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của công nhân lao động; “Gian hàng 0 đồng”, trao quà tặng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phát động chương trình chuyến xe công đoàn đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Phiên chợ nghĩa tình – Ngày hội công nhân với các hoạt động bán hàng ưu đãi phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của công nhân lao động.

Hội chợ Xuân 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 9 – 15/1.

CTV Hồng Sơn