Đà Nẵng: Nhếch nhác ở hồ phun nước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu

BVR&MT – Đài phun nước bẩn thỉu, rác rưởi đầy trong hồ nước là cảnh tượng khiến nhiều người dân ngao ngán mỗi khi đi qua Hồ phun nước ở Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu số 168 đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Đà Nẵng.

Hồ phun nước nằm ở phía trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là một một công trình đẹp. Được xây dựng ở khoảng sân công viên phía trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu nhằm tạo nên vẻ mỹ quan, sự tươi mát đồng, thời tăng thêm vẻ đẹp của phối cảnh kiến trúc cảnh xung quanh của trung tâm hành chính quận Liên Chiểu.

Tuy nhiên sau thời gian hoạt động, hiện nay hệ thống phun nước của hồ nước đã ngưng hoạt động, công trình này như một khối kiến trúc bỏ hoang.

Rác rưởi nổi lềnh bềnh bên trong hồ của đài phun nước.

Nếu tình cờ người dân hoặc khách du lịch tham quan đi qua hồ sẽ không khỏi giật mình trước cảnh rất nhiều hộp xốp đựng thức ăn, ly nhựa, ống hút, chai lọ nhựa… vứt bừa bãi trong lòng hồ phun nước này.

Do đã lâu ngày không có người dọn dẹp và ý thức giữ gìn vệ sinh còn kém của một số người khi vứt rác bừa bãi xuống lòng hồ đã khiến hồ phun nước trở thành một bãi rác. Đặc biệt, sau những cơn mưa khiến lượng nước đọng lại trong lòng hồ trở thành những vũng nước hoen ố với những mảng rêu đen đúa, nhớp nhúa cùng nhiều ruồi nhặng bu bám trên mặt nước gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường.

Hồ phun nước không chỉ nhếch nhác, mất vệ sinh mà còn gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Thiết nghĩ, trước trung tâm hành chính của một quận lớn tại thành phố Đà Nẵng lại để tình trạng hồ nước bị ô nhiễm gây mất cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường; biến lòng hồ phun nước trở thành nơi vứt bỏ rác bừa bãi, làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường trở thành hình ảnh xấu xí trong mắt mọi người cần phải nhanh chóng được khắc phục, giải quyết triệt để. Muốn làm được điều đó đòi hỏi cần phải có sự sự quan tâm và đồng lòng từ phía lãnh đạo quận và người dân nơi đây.

Chính vì vậy, lãnh đạo quận Liên Chiểu cần phải tăng cường làm vệ sinh tại hồ nước này; Cần thiết phải tôn tạo lại hoạt động thường xuyên của hồ phun nước nhằm tạo nên cảnh trí đẹp trong mắt người dân địa phương và các nơi khác đến làm việc hoặc tham quan ngắm cảnh tại quận Liên Chiểu.

Hồng Sơn