Đà Nẵng: Khai trương tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng – Huế

BVR&MT – Ngày 01/01/2020, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi lễ khai trương và đưa vào hoạt động tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng – Huế tại Bến xe Trung tâm Thành phố Đà Nẵng, số 97-99 đường Cao Sơn Pháo, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.

Lễ cắt băng khánh thành khai trương tuyến xe buýt Đà Nẵng – Huế.

Đến tham dự buổi lễ khai trương có Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng, Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng cùng đại diện các sở ban ngành tại thành phố Đà Nẵng.

Tuyến xe buýt cố định Đà Nẵng – Huế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế, tăng cường công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự vận tải. Tuyến xe buýt Đà Nẵng – Huế ra đời góp phần tăng tỷ lệ hành khách tham gia giao thông bằng xe buýt, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần chống tình trạng xe dù và xe hợp đồng trá hình không đúng quy định. Xe thuộc tuyến buýt Đà Nẵng – Huế là dòng xe buýt tiêu chuẩn K29, đời xe được sản xuất từ năm 2015 với màu sắc xanh và trắng rất đẹp mắt.

Đà Nẵng khai trương tuyến xe buýt Đà Nẵng – Huế.

Thời gian hoạt động của tuyến là từ 05h00 đến 19h00 hằng ngày, với tần suất 14 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 15 phút/chuyến vào giờ bình thường. Giá vé cho hành khách đi suốt tuyến là 70.000 đồng/lượt, vé chặng dành cho hành khách đi chặng sẽ được tính giá từng chặng theo quy định của cơ quan quản lý.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương tuyến xe buýt Đà Nẵng – Huế, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng cho biết: Việc ra đời tuyến xe buýt Đà Nẵng – Huế đánh dấu sự phát triển của ngành giao thông mà đặc biệt là lĩnh vực vận tải. Tuyến xe buýt Đà Nẵng – Huế với chất lượng dịch vụ tốt sẽ mang đến sự tiện ích cho người dân và du khách khi đi từ Đà Nẵng ra Huế và ngược lại. Việc ra đời của tuyến xe buýt này sẽ giảm ùn tắc giao thông, là dự án xã hội hóa, xem kinh tế tư nhân là động lực cho sự phát triển của kinh tế Đà Nẵng, phù hợp với chủ trương của nhà nước. Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế tập trung liên kết khai thác thế mạnh của địa phương, không ngừng hỗ trợ cho các doanh nghiệp, mang đến dịch vụ tốt cho người dân.

CTV Hồng Sơn