Cứu hộ cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt 15 năm tại Lào Cai

BVR&MT – Một gia đình ở Lào Cai đã tự nguyện bàn giao 01 cá thể gấu ngựa cho Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) sau 15 năm nuôi nhốt và trưa nay, 26/9/2018, cá thể gấu này đã được cứu hộ thành công.

Chủ nuôi cho hay ông nuôi cá thể gấu này từ năm 2003 khi còn là gấu con, tới nay, gấu ước chừng 15 tuổi. Ông nuôi trong điều kiện khá tốt, tuy nhiên, khi xuống thăm Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, chứng kiến việc vận hành và chăm sóc gấu đạt tiêu chuẩn tốt, ông đã tự nguyện bàn giao để gấu được chăm sóc nhân đạo tốt nhất trong suốt quãng đời còn lại.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, cả nước hiện còn gần 800 cá thể gấu nuôi trong các trang trại trong khi gấu ngoài tự nhiên chỉ còn vài trăm cá thể, trong đó tại Lào Cai còn 6 cá thể gấu, trong đó có 4 cá thể gấu nuôi nhốt trong các trang trại tư nhân và 2 cá thể gấu đang được chăm sóc bởi Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên.

Vận chuyển gấu
TS. Tuấn Bendixsen bàn bạc với Bác sỹ thú y Rachel phương thức bắn mê hợp lý với trường hợp gấu Sky (Ảnh: Animals Asia)
Gây mê cho gấu để đưa ra ngoài (Ảnh: Animals Asia)
Thăm khám cho gấu
Gấu béo phì, răng sâu và vỡ nhiều do chế độ ăn không phù hợp (Ảnh: Animals Asia)

PV

CHIA SẺ