Cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh từ 21/2

BVR&MT – Việc sớm khôi phục bình thường hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 là nguyện vọng chung cấp bách của nhân dân hai thành phố Móng Cái-Đông Hưng, cũng như hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Lao Động)

Ngày 20/2, chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) gửi thư thông báo tới Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) về việc sẽ khôi phục bình thường hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 từ ngày 21/2.

Thư thông báo nêu rõ việc sớm khôi phục bình thường hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 là nguyện vọng chung cấp bách của nhân dân hai địa phương nói riêng, hai nước nói chung.

Theo tinh thần của Văn phòng quản lý cửa khẩu quốc gia Trung Quốc, việc khôi phục công năng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 phía Trung Quốc sẽ được hoạt động từ 8h đến 21h giờ Bắc Kinh (từ 7h đến 20h giờ Việt Nam) hằng ngày, bắt đầu từ ngày 21/2.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, những người xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 (thành phố Móng Cái) phải có giấy tờ xuất, nhập cảnh hợp lệ còn hiệu lực, điền thông tin chính xác vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất nhập cảnh, người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-COV-2 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong vòng 48 tiếng; đặc biệt chưa thực hiện đối với du lịch theo đoàn xuất cảnh từ phía Trung Quốc (vì hiện nay theo thông báo của Văn phòng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc về việc thí điểm khôi phục các hãng lữ hành được phép tổ chức công dân Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh đi du lịch tại một số quốc gia, trong đó chưa có Việt Nam).

Trong thư, chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) khẳng định từ khi tối ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và điều chỉnh thông quan từ ngày 8/1 vừa qua tới nay, hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ và lối mở Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc) cơ bản đã được khôi phục, góp phần to lớn vào việc thúc đẩy kinh tế-xã hội hai bên phát triển bình thường hóa, củng cố lòng tin sớm khôi phục công năng xuất nhập cảnh cho khách du lịch qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 1.

Phía Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái cũng giao các ngành khối cửa khẩu chủ động bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân hai nước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh./.