Cộng đồng Vi mạch Việt Nam: Sẵn sàng đồng hành, cung cấp những khóa học không thu phí

BVR&MT – Cộng đồng Vi mạch Việt Nam cho biết, họ sẵn sàng đồng hành, cung cấp những khóa học không thu phí dưới các hình thức trực tiếp tại giảng đường hoặc qua hình thức học liệu mở trực tuyến, cũng như thúc đẩy các hoạt động kiến tập, thực tập tại công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Đây là thông tin từ tọa đàm “Thiết kế vi mạch – xu hướng công nghệ và phát triển nghề nghiệp” do Khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phối hợp với Cộng đồng Vi mạch Việt Nam tổ chức.

Ảnh minh họa.

Tham dự buổi tọa đàm có đội ngũ giảng viên trong lĩnh vực điện tử từ các Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng các thành viên của CĐVM đến từ những công ty, doanh nghiệp thiết kế vi mạch như Co-Asia, Synopsys, Microchip Vietnam, FPT Semiconductor… cũng như các chuyên gia quốc tế thông qua hình thức trực tuyến.

Ông Nguyễn Thanh Yên – quản trị diễn đàn Cộng đồng Vi mạch (với 5.700 thành viên) mở đầu buổi tọa đàm bằng những thông tin cập nhật về tình hình thiết kế vi mạch trong toàn quốc, trong đó nêu bật sự phân bố công ty đang hoạt động tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực cấp trung, cao cấp tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Theo ông Phil Hoàng – quản lý cấp cao, bộ phận thiết kế vi mạch, công ty Skyworks Solutions có trụ sở tại Austin, Texas (Hoa Kỳ) thì Việt Nam nên tập trung theo hướng tích hợp không đồng nhất (Heterogeneous Integration) và thiết kế hỗn hợp SiP (System in package – hệ thống trên gói) với những nội dung tương tự, mở rộng tương tác giữa con người và môi trường, thay vì đi vào những định hướng “thời thượng” mà những công ty lớn như Intel, Samsung, IBM hay ADM đang theo đuổi.

Tại buổi tọa đàm, Cộng đồng Vi mạch Việt Nam khẳng định, họ sẵn sàng đồng hành, cung cấp những khóa học không thu phí dưới các hình thức trực tiếp tại giảng đường hoặc qua hình thức học liệu mở trực tuyến, cũng như thúc đẩy các hoạt động kiến tập, thực tập tại công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Trường Đại học Công nghệ là đơn vị giảng dạy các học phần Thiết kế mạch tích hợp tương tự và Thiết kế mạch tích hợp số, theo đánh giá của phần lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước, sinh viên các ngành điện tử viễn thông, cơ kỹ thuật và tự động hóa có thể đăng ký theo học nếu muốn theo ngành thiết kế và chế tạo IC sau này. Đại diện các trường đại học kỹ thuật có mặt trong buổi tọa đàm cũng nhất trí tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động có liên quan tới thiết kế vi mạch như các giải pháp thiết kế dành cho sinh viên tới đây và đề nghị Cộng đồng Vi mạch Việt Nam thống nhất nội dung, thời lượng các khóa học miễn phí để có thể tạo học liệu mở cho sinh viên kỹ thuật trên toàn quốc có mong muốn theo đuổi ngành công nghệ tiên tiến này.