Cộng đồng bản Mường nguyên sơ hấp dẫn du khách

BVR&MT – Bản Ngòi thuộc xã Ngòi Hoa (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) đang trở thành điểm du lịch cộng đồng mới trên khu vực lòng hồ Hòa Bình.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hòa Bình, bản Ngòi là bản Mường cổ còn giữ nhiều nhà sàn và văn hóa nguyên gốc dân tộc Mường. Cùng với du lịch tâm linh đền Bờ trên khu vực lòng hồ Hòa Bình, du lịch văn hóa cộng đồng tại các bản Mường sẽ tạo điểm nhấn thu hút khách và lưu giữ trên khách lâu hơn với nhiều dịch vụ đa dạng, phong phú.

Vùng lòng hồ Hòa Bình được biết đến như vịnh Hạ Long trên cạn, nơi có nhiều tiềm năng thu hút khách bởi phong cảnh hữu tình.
Bên cạnh loại hình du lịch tâm linh, từ đầu năm 2017, trên lòng hồ đang được tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp xây dựng bản du lịch cộng đồng.
Du khách được chào đón bởi dàn cồng chiêng truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường.
Anh Bùi Văn Hiện, 1 trong 7 hộ dân làm du lịch cộng đồng tại bản Ngòi cho biết: Sau khi được vay vốn hỗ trợ, gia đình anh đầu tư 200 triệu cải tạo nhà sàn, xây mới khu vệ sinh, mua sắm thiết bị… và được tập huấn về dịch vụ đón tiếp. Từ dịp 30/4 đến nay, có nhiều đoàn khách đến trải nghiệm du lịch cộng đồng tại bản Ngòi.
Những du khách nhí cảm thấy hào hứng với khung cảnh mới lạ, khác xa so với thành phố.
Du khách có dịp đi trekking trên những đường quanh bản. Với nhiều du khách thành phố, đó là những trải nghiệm thú vị về cuộc sống đồng bào dân tộc.
Du khách có dịp đi xuyên qua những nương ngô, hoặc đi tìm hiểu về các hang động xung quanh bản.
Du khách có dịp trò chuyện với người dân, tìm hiểu cuộc sống. Anh Trần Văn Long, một hộ làm du lịch cộng đồng tại bản Ngòi cho biết: “Du khách có thể tham gia các hoạt động của gia đình, tìm hiểu các phong tục truyền thống của dân tộc Mường”.
Do bản Ngòi chưa có đường bộ nên nơi đây còn lưu giữ nhiều nhà sàn truyền thống, nếp sống văn hóa đặc trưng của dân tộc Mường.
Nơi sinh hoạt cộng đồng là bãi đất trống bằng phẳng hiếm hoi trong bản.
Buổi chiều du khách có thể ngắm hoàng hôn và thiên nhiên trong lành vùng lòng hồ Hòa Bình.
Hoặc có thể tham gia giải trí công viên nước bơm hơi trên lòng hồ.
Buổi tối, du khách có thể tham gia trải nghiệm làm bánh trưng, bánh ống…; xem văn nghệ của bản, giao lưu với trẻ em trong bản.
Du khách cũng có thể mua sắm đặc sản là những vị thuốc nam, gà đồi, lợn mán… và nhiều thực phẩm sạch.