Công đoàn cơ quan Bộ NN&PTNT tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm

BVR&MT – Trong 02 ngày 08 và 09/08, tại TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa), Ban thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Vũ Thị Phương Lan – Ủy viên BTV Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kiêm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ, Lê Hiếu Văn – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ cùng đông đảo các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, cán bộ chuyên trách Công đoàn Cơ quan Bộ, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ.

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị cơ bản nhất trí phương hướng, nhiệm vụ công tác của Công đoàn Cơ quan Bộ trong 6 tháng cuối năm 2019 và nhấn mạnh: “Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong các tổ chức công đoàn cơ sở, tăng cường hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, củng cố, Xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị. Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…”

Đồng chí Đỗ Tiến Dũng (áo xanh bên phải) Phó Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường tham gia Hội nghị www.baovemoitruong.vn – Tại Hội nghị, đại diện nhiều Công đoàn cơ sở đã tham gia trình bày tham luận liên quan đến công tác tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và tuyên truyền các chương trình lớn của Bộ như Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới; Chương trình Cải cách hành chính và chính phủ điện tử; Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn. Đặc biệt, Hội nghị là cầu nối thiết thực giúp Công đoàn các cơ quan Bộ có dịp được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác tổ chức hoạt động công đoàn cũng như phong trào thi đua yêu nước, tích cực tăng gia lao động sản xuất hiệu quả, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giúp phát huy nội lực, sức mạnh cá nhân, tập thể góp phần xây dựng cơ quan, công đoàn luôn hòan thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Công đoàn cơ sở Tổng cục thủy lợi nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Công đoàn cơ sở được nhận cờ thi đua của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Đình Thiện