Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành tâm điểm dư luận Trung Quốc

BVR&MT – Những ngày qua, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhận được sự quan tâm rất lớn, trở thành tâm điểm của dư luận xã hội ở Trung Quốc.

Hai Tổng Bí thư chứng kiến 13 văn kiện hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài việc đăng tải, cập nhật liên tục và đầy đủ các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội qua các tin, bài, hình ảnh và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện rất sinh động, báo chí Trung Quốc còn dẫn nhiều ý kiến chuyên gia, học giả, nhân sĩ đánh giá và nhận định về ý nghĩa, mục đích, nhất là kết quả của chuyến thăm, thể hiện trong Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Những “lần đầu tiên” và “điều đặc biệt”

Tân Hoa xã đăng bài “Những tín hiệu quan trọng từ sự kiện ngoại giao cấp cao đầu tiên sau Đại hội XX”, nhìn lại những “lần đầu tiên” và “điểm đặc biệt” trong chuyến thăm lần này.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên phía Trung Quốc tiếp đón một nhà lãnh đạo nước ngoài sau Đại hội Đảng lần thứ XX, là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, cũng là chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên mà Trung Quốc tiếp đón sau gần 3 năm bùng phát đại dịch Covid-19.

Về những điểm đặc biệt, Tân Hoa xã nhấn mạnh, sự sắp xếp với hàng loạt nghi thức cao nhất, thể hiện tình cảm hữu nghị sâu đậm “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước. Chỉ trong buổi chiều và tối 31/10, hai đồng chí Tổng Bí thư đã cùng tham dự 6 hoạt động chung: Lễ đón, hội đàm, chứng kiến các văn kiện hợp tác, lễ trao tặng huân chương Hữu nghị, tiệc trà; riêng tiệc chiêu đãi có sự tham dự của đầy đủ các thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới…

Tân Hoa xã nhận định, các văn kiện hợp tác đạt được trong chuyến thăm liên quan đến nhiều lĩnh vực như trao đổi kênh Đảng, kinh tế-thương mại, môi trường, văn hóa-du lịch, tư pháp, hải quan, hợp tác địa phương… Tuyên bố chung đã thể hiện đầy đủ kết quả phong phú và toàn diện mà chuyến thăm đạt được.

Hợp tác thiết thực về kinh tế-thương mại

Trang mạng của Nhân Dân nhật báo (people.cn) dẫn nhận định của ông Hứa Ninh Ninh, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-ASEAN, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Công nghiệp RCEP cho biết, chuyến thăm mang lại động lực mới để quan hệ kinh tế-thương mại hai nước tiến vững, tiến xa hơn nữa.

Theo ông Hứa Ninh Ninh, hợp tác kinh tế-thương mại có vai trò động lực quan trọng trong củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam, do hai bên có vị trí địa lý thuận lợi, tính bổ sung lớn trong cơ cấu ngành nghề.

Đặc biệt, việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có RCEP, cũng như việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hành chính…, chính là nhân tố thuận lợi để doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Hứa Ninh Ninh nhận định, với vai trò dẫn dắt, định hướng của lãnh đạo cấp cao, hai bên đã đạt được hàng loạt nhận thức chung, để thúc đẩy quan hệ hợp tác đạt tiến triển mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.

Với vai trò dẫn dắt, định hướng của lãnh đạo cấp cao, hai bên đã đạt được hàng loạt nhận thức chung, để thúc đẩy quan hệ hợp tác đạt tiến triển mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.

Ông Hứa Ninh Ninh, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-ASEAN

Để cụ thể hóa kết quả chuyến thăm trên lĩnh vực kinh tế-thương mại, ông đề xuất, hai bên tích cực kết nối giữa các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế của hai nước; nắm bắt tốt các cơ hội mở cửa thị trường từ hiệp định RCEP, tạo ra chuỗi ngành nghề mới dựa trên sự bổ sung lợi thế, cùng thúc đẩy nâng cấp Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN…

Nguồn năng lượng tích cực

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, bà Cao Đức Khả, nguyên Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan trọng khi cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới, sự thành công của chuyến thăm đem nguồn năng lượng tích cực để thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Viêt Nam bước lên tầm cao mới, đóng góp lớn hơn vào hòa bình và phát triển của nhân loại.

Từng có 15 năm công tác tại Việt Nam trên các cương vị khác nhau như Tham tán Chính trị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Cao Đức Khả bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam giành được trong xây dựng và đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó vượt qua tình trạng kém phát triển, trở thành một trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Bà Cao Đức Khả nhận định, chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, sẽ thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam không ngừng phát triển, đơm hoa kết trái.

Có lợi cho hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn cho biết, chuyến thăm lần này góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, phù hợp lợi ích căn bản của hai bên, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Ông Sử Trung Tuấn nhận định, chuyến thăm sẽ tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương, đồng thời tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN được thiết lập cuối năm ngoái.

Chuyến thăm sẽ tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương, đồng thời tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN được thiết lập cuối năm ngoái.

Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn

Ông Sử Trung Tuấn khẳng định, là tổ chức quốc tế liên chính phủ duy nhất giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN, Trung tâm ASEAN-Trung Quốc sẽ tích cực thực hiện những nhận thức chung đạt được giữa nhà lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác về kinh tế và giao lưu nhân văn giữa hai bên, tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và các nước ASEAN với Trung Quốc.