Chợ sâm Ngọc Linh đầu năm đắt hàng, hút khách

BVR&MT – Phiên chợ sâm Ngọc Linh đầu năm 2018 của tỉnh Quảng Nam tổ chức tại huyện Nam Trà My đã đạt doanh thu ấn tượng cũng như thu hút hàng nghìn du khách trong nước và nước ngoài.

Du khách Mỹ đến chợ sâm Ngọc Linh. Ảnh: Báo Quảng Nam

Được tổ chức từ ngày 1-3/1, phiên chợ có 25 gian hàng trưng bày và bán sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chiết xuất từ sâm cũng như các loại cây dược liệu quý như sâm nam, giảo cổ lam, sâm cau, lan gấm, đương quy, quế Trà My, rượu sâm, sâm ngâm mật…

Báo Quảng Nam dẫn báo cáo của Ban Tổ chức cho biết, riêng sâm Ngọc Linh củ bán được khoảng 35 kg/40 kg người dân mang bán, thu được 2,9 tỷ đồng (một củ sâm nặng 2,1 lạng đã được khách từ Hà Nội mua bán với giá 40 triệu đồng).

Phiên chợ sâm Ngọc Linh đầu năm đã thu hút hơn 1.000 du khách. Đặc biệt, ngay trong ngày khai mạc (1/1), có hơn 50 du khách quốc tịch Mỹ đến tham quan, tìm hiểu công dụng của sâm Ngọc Linh và mua các sản phẩm như tinh dầu quế Trà My, túi thơm từ bột quế, gạo đỏ, sâm nam, rượu sâm làm quà kỷ niệm.