Chính thức khai mạc Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30

BVR&MT – Ngày 14/4, Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (Vietnam Expo 2021) do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đây là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin và thiết lập các quan hệ hợp tác.

Các đại biểu cùng nhau nhấn nút khai mạc chương trình tại hội chợ Vietnam Expo 2021.

Hội chợ Thương mại quốc tế 2021 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số” với kỳ vọng mang đến sự cộng hưởng và sức lan tỏa chương trình “Chuyển đổi số quốc gia” được Chính phủ phát động, đồng thời tạo diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp cận giải pháp chuyển đổi số, gia tăng sức cạnh tranh trong sản xuất và kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, phát biểu khai mạc Hội chợ Vietnam Expo 2021.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, qua 29 kỳ tổ chức, Hội chợ Vietnam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Công Thương Việt Nam. Hội chợ đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ.

Ông Lee Jong Seob Chủ tịch KOTRA khu vực Đông Nam Á & Châu Đại Dương kiêm Tổng Giám đốc KOTRA Hanoi chia sẻ: “Mặc dù ảnh hưởng Covid đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam, Hàn Quốc nói riêng. Nhưng ông vẫn tin tưởng rằng nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng, và thông qua những hội chợ như thế này sẽ giúp người dân hai nước tiếp cận được các sản phẩm tốt hơn”.

Mr. Lee Jong Seob – Chủ tịch KOTRA khu vực Đông Nam Á & Châu Đại Dương kiêm Tổng Giám đốc KOTRA Hanoi.

Năm nay, Hội chợ Vietnam Expo thu hút sự tham gia của 320 doanh nghiệp Việt Nam và 9 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm. Các nhóm ngành hàng trưng bày được bố trí thành từng khu vực gồm: Máy móc, công nghiệp phụ trợ; công nghệ số, thương mại điện tử; thực phẩm đồ uống, hàng tiêu dùng. Tham gia hội chợ có các thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu của thành phố Hà Nội như: Rạng Đông, Thống Nhất, bóng Động Lực, bánh kẹo Hải Hà, Tập đoàn Tân Á Đại Thành, IDMEA, Minh Hòa…

Các sản phẩm được giới thiệu tại gian hàng ngành Công Thương, tỉnh Hải Dương.

Điểm mới của Hội chợ Vietnam Expo 2021 là việc áp dụng mô hình triển lãm kết hợp hình thức gian hàng trực tiếp đan xen giữa cụm gian hàng từ xa, kết hợp giao thương trực tuyến. Cùng với đó là phiên bản Vietnam Expo trực tuyến được tổ chức trong 1 tháng từ ngày 14-4 tới 15-4 trên nền tảng số: www.online.vietnamexpo.com.vn.

Với trên 600 gian hàng trưng bày với nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, khách tham quan có thể dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm nông sản, điện tử, vật liệu xây dựng…

Trong khuôn khổ Hội chợ Vietnam Expo 2021 sẽ diễn ra chuỗi hội thảo, tọa đàm như: “Nắm bắt cơ hội xuất khẩu hàng tiêu dùng Việt Nam cùng Amazon”, “Thương mại điện tử và các vấn đề pháp lý quan trọng”, “Đối thoại chính sách lĩnh vực phụ tùng ô tô” hay “Phát triển kinh doanh trong nước và xuất khẩu cùng sàn thương mại điện tử trong kỷ nguyên số hóa”.

Hội chợ Vietnam Expo 2021 kéo dài đến hết ngày 17/4.

Từ Văn – Quỳnh Anh