Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn trước ngày thông xe

BVR&MT – Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn dài gần 60 km, có tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng, trong đó đoạn 53,6km từ điểm giao nhau với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long tới Cẩm Hải, TP. Cẩm Phả do Công ty CP BOT Biên Cương làm chủ đầu tư, với số vốn 12.000 tỉ đồng. Đoạn còn lại, trong đó có cầu lớn nhất trên toàn tuyến – cầu Cẩm Hải, do tỉnh Quảng Ninh đầu tư 1.150 tỉ đồng bằng nguồn ngân sách.

Sau 03 năm khởi công xây dựng, tuyến đường Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (Quảng Ninh) sắp được đưa vào sử dụng với tổng chiều dài gần 60km và tổng vốn đầu tư 12 nghìn tỷ đồng.

Công tác chuẩn bị cho ngày thông tuyến đang được công nhân gấp rút hoàn thành.

 

Nhiều đoạn trên tuyến cao tốc, nhà thầu phải bạt núi.
Đoạn đấu nối với cao tốc Hà Nội – Hai phòng tại điểm giao cắt với QL18.
Toàn tuyến có chiều dai 60km, nhưng khối lượng công việc thi công của nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn vì tuyến cao tốc này nằm trên địa hình núi hiểm trở.
Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn sẽ là cung đường đẹp của tỉnh Quảng Ninh.

Phượng Long