Cao Bằng: Cây thuốc lá cải thiện kinh tế người dân

BVR&MT – Hà Quảng là một trong những huyện trồng thuốc lá nhiều nhất tại tỉnh Cao Bằng. Nhờ có điều kiện khí hậu và lợi thế về nguồn nước, hai năm gần đây, cây thuốc lá đã và đang ngày càng góp phần cải thiện đời sống kinh tế của người dân.

Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh trồng hơn 3.000 ha, trong đó trọng điểm huyện Hòa An trồng hơn 1.551 ha, Hà Quảng 1.000 ha, Trùng Khánh 300 ha, Nguyên Bình 155 ha… Hiện nay, nông dân các địa phương đang tập trung thu hoạch và sấy để thu được năng suất, chất lượng tốt nhất. Vượt kế hoạch đề ra, vụ đông xuân 2021 – 2022, huyện Hà Quảng trồng 1.013,8 ha, đạt 101,38% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 26,2 tạ/ha, đạt 96,7% kế hoạch; sản lượng ước đạt 2.656,2 tấn, đạt 98,0% kế hoạch. Có 2.090 hộ đăng ký trồng thuốc lá, trong đó 2.033 hộ ký hợp đồng bán nguyên liệu thuốc lá cho doanh nghiệp.

Niên vụ 2021 – 2022, huyện Hòa An có 12 xã, thị trấn trồng thuốc lá với diện tích trên 1.551 ha. Trong đó, có 677,5 ha thuốc lá chất lượng cao tập trung tại các xã Nam Tuấn, Đức Long, Dân Chủ và Đại Tiến, chủ yếu là các giống GL7, GL6, TL16, C91. Các xã có diện tích, sản lượng đạt và vượt như xã Nam Tuấn sản lượng 1.302 tấn, xã Đức Long sản lượng 894 tấn. Các đơn vị đã hỗ trợ xây dựng, cải tạo 105 lò sấy tiết kiệm nhiên liệu tại xã Nam Tuấn và Đức Long. Đồng thời, tổ chức 17 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, thu hái, sấy cho hơn 621 lượt người tham gia; tổ chức thu mua được 158 tấn thuốc lá với giá từ 40.000 – 60.000 đồng/kg.

Chị Trần Thị Quyên (Hoà An) chia sẻ: “Mỗi năm trừ chi phí chăm sóc, gia đình tôi thu về trên 70 triệu đồng. Đến thời điểm này, gia đình tôi sấy lò cuối. Năm nay giá bán 60.000 đồng/1kg, cao hơn năm ngoái từ 5.000 – 10.000 đồng/1kg. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu không thuận lợi, vào thời điểm thu hoạch và sấy, trời mưa liên tục do đó ảnh hưởng đến chất lượng của lá. Vì vậy, gia đình chỉ thu được 11 lò, giảm 3 lò so với mọi năm”.

Anh Nguyễn Hữu Biên, người phụ trách thu mua tại Trạm thuốc lá Đôn Chương (Hà Quảng) cho biết năm nay số lượng thu mua dự kiến nhiều hơn năm ngoái. Năm nay nhờ trồng đúng thời gian nên chất lượng thuốc lá cũng tốt hơn, lá to và có màu vàng đều. Tuy nhiên sau đợt mưa lũ vừa rồi khiến diện tích thuốc lá của người dân bị ngập làm thuốc lá héo, chết nhiều. Giờ vẫn đang là cuối vụ nên chưa chắc sẽ đạt số lượng thu mua dự kiến ban đầu.

Cũng từ cây thuốc lá, gia đình anh Đàm Tụ (Hà Quảng) đã vươn lên cải thiện kinh tế: “5 năm qua nhờ có cây thuốc lá gia đình tôi đã thoát cảnh khó khăn, cũng có thời gian và điều kiện để cả gia đình đi du lịch. Năm nay tuy được giá nhưng mưa lũ đến nhanh nên gia đình chỉ thu về được khoảng 2 tấn”.

Thuốc lá đang là cây trồng mang lại kinh tế cao cho người dân trên địa bàn tỉnh. Với nguồn thu mua ổn định, việc trồng thuốc lá đã tạo điều kiện ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ nông dân. Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn vùng trồng thuốc lá đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều xã đã về đích Nông thôn mới, đời sống người dân được nâng cao.

Nông Mới